ClockThứ Sáu, 03/04/2020 06:00

Đảm bảo tiến độ công trình trong “mùa” dịch

TTH - Chủ đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn đang triển khai nhiều biện pháp đảm bảo tiến độ thi công công trình, sức khỏe của người lao động trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ các công trìnhHoàn thành các hạng mục xây dựng trong quý I/2019

Công trình Văn phòng làm việc một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai thi công

Ảnh hưởng không lớn 

 Nhiều ngày nay, tại công trình Văn phòng làm việc một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc gói thầu số 16 phần xây lắp khối nhà 6 tầng và 4 tầng (Khu A- Khu Đô thị An Vân Dương- TP. Huế), số lượng công nhân giảm, từ 100 người xuống còn 20-30 người. Đây là công trình do Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, liên danh Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế, Công ty CP Thanh An và Công ty TNHH Thiết bị công nghệ miền Trung thi công với tổng mức đầu tư gần 670 tỷ đồng. 

Anh Hoàng Minh Chất, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thông tin, cao điểm, công trình có trên dưới 100 công nhân, nhưng hiện tại chỉ dao động từ 20-30 công nhân. Nguyên nhân ảnh hưởng do dịch bệnh chỉ một phần nhỏ, chủ yếu do công trình đã hoàn thành các hạng mục chính, đang thi công một số hạng mục phụ nên cần số lượng ít công nhân.

Anh Hoàng Minh Chất cho rằng, nhà thầu thi công chủ yếu sử dụng lao động trong tỉnh, đến từ vùng ven thành phố nên từ khi xảy ra dịch bệnh đến nay, lực lượng lao động phục vụ xây lắp công trình vẫn đảm bảo. 

Tại công trình hạng mục hầm Hải Vân 2 thuộc dự án (DA) mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, đang thi công những hạng mục cuối cùng nhằm đảm bảo đưa vào khai thác toàn tuyến vào cuối năm nay nên tập trung khá nhiều công nhân lao động.

Ông Phạm Quốc Vượng, Giám đốc Công ty CP Phước Tượng - Phú Gia BOT thông tin, do DA gồm nhiều gói thầu, nhiều đơn vị thi công khác nhau nên số lượng công nhân tập trung khá đông. Nằm trong tình trạng chung của cả nước, dịch COVID-19 cũng có ảnh hưởng đến nhân công xây dựng tại công trình hầm Hải Vân. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã có những chỉ đạo để khắc phục nên tiến độ thi công vẫn đảm bảo kế hoạch.

Các hạng mục hầm Hải Vân 2 thuộc Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân đang được thi công

Tiếp tục triển khai thi công

Dù có khó khăn nhất định do ảnh hưởng COVID-19, nhưng hiện nay, các công trình xây dựng, công trình trọng điểm giao thông đường Chợ Mai - Tân Mỹ, Phú Mỹ - Thuận An, khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu đô thị Phú Mỹ An, chỉnh trang đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp… thuộc quản lý của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh vẫn đang tiếp tục triển khai thi công.

Theo ông Huỳnh Minh Khang, Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh, hiện trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương và khu vực lân cận có khoảng 50 DA đầu tư vốn ngoài ngân sách (trong đó, 31 DA đã được cấp phép đầu tư với tổng diện tích 239,76ha, 19 DA có kế hoạch kêu gọi đầu tư trong giai đoạn năm 2019, định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích khoảng 457,58ha).

Ngoài các DA được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương còn có các DA được đầu tư bằng nguồn vốn vay ADB (DA Green City do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư). Các DA này chủ yếu cải tạo, nâng cấp các tuyến đường (Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp...).

Các DA đầu tư trên địa bàn chủ yếu tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư (TĐC) như DA Khu TĐC Thủy Dương GĐ3, Thủy Thanh GĐ3, TĐ4, TĐC2.

“Việc triển khai xây dựng các DA hiện tại vẫn đang còn gặp một số khó khăn nhất định như vướng mắc chủ yếu trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ cấp vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các DA. Trong tình hình chung ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, đối với các DA có vốn chuyển tiếp bố trí từ năm 2019 sang thì đảm bảo tiến độ về nguồn vốn; đối với các DA mới trong thời gian tới chắc chắn sẽ khó khăn”, ông Khang cho biết.

Theo Ban Quản lý DA hầm Hải Vân, đối với một trong trình trọng điểm quốc gia như DA hầm đường bộ Hải Vân 2, do tập trung lượng công nhân đông, nguy cơ lây nhiễm cao nên chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường công tác phòng chống dịch, khuyến cáo công nhân, cán bộ nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc, hạn chế tiếp xúc gần, sử dụng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt tại khu vực làm việc hàng ngày.

Chủ đầu tư cũng triển khai công tác phun tiêu độc khử trùng định kỳ nơi làm việc thực hiện liên tục từ 4-5 ngày phun 1 lần. 

Bài, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần cưỡng chế thi hành án, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

Bà Trần Thị Tâm (sinh năm 1945, địa chỉ: 14A/134 Nguyễn Huệ, P. Phú Nhuận, TP. Huế) có “đơn kêu cứu khẩn cấp” gửi nhiều cơ quan các cấp và gửi Báo Thừa Thiên Huế phản ánh về việc Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) TP. Huế cố tình kéo dài thời gian, chậm thi hành án (THA) bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật.

Cần cưỡng chế thi hành án, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
NGÀY TRÁNH THAI THẾ GIỚI (26/9)
Cần có kiến thức để đảm bảo sức khỏe bản thân

Giới trẻ, nhóm vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và cả nam giới trong độ tuổi sinh đẻ cần tìm hiểu, hiểu rõ về tất cả các biện pháp tránh thai để có sự lựa chọn sáng suốt, không để bản thân rơi vào hoàn cảnh mang thai ngoài ý muốn...

Cần có kiến thức để đảm bảo sức khỏe bản thân
Nạo vét cồn đất thượng lưu đập La Ỷ: Đảm bảo tiêu thoát nước và tạo cảnh quan môi trường

Nhiều ý kiến phản ánh về việc nạo vét cồn đất trên sông Phổ Lợi, đoạn thượng lưu đập La Ỷ sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy, làm xói lở 2 bên bờ sông, ảnh hưởng đến các công trình đập La Ỷ, cầu qua đập La Ỷ vừa mới xây dựng cũng như đời sống người dân trong khu vực... Qua thực tế và làm việc của chúng tôi với các ngành chức năng, vấn đề không như người dân phản ánh.

Nạo vét cồn đất thượng lưu đập La Ỷ Đảm bảo tiêu thoát nước và tạo cảnh quan môi trường
Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ, cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành vào cuối năm 2025

Lần thứ 4 kiểm tra dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là công trình biểu tượng của nhiệm kỳ này và yêu cầu phát động đợt thi đua 450 ngày để tới ngày 31/12/2025 phải cơ bản hoàn thành dự án (sớm hơn so với kế hoạch trước đây là trong năm 2026), đồng thời khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền phương án đầu tư đường băng cất hạ cánh thứ 2.

Thủ tướng Đẩy nhanh tiến độ, cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành vào cuối năm 2025
Hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông

Cùng với các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị (ATGT - TTĐT), TP. Huế đã và đang đầu tư các dự án chỉnh trang, mở rộng các tuyến đường, đồng thời khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT) tại các tuyến đường nhằm giảm thiểu tình trạng kẹt xe, ách tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông

TIN MỚI

Return to top