ClockThứ Sáu, 23/10/2020 18:54

Đường 71 đã thông, tìm thấy 4/17 nạn nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3

TTH.VN - Chiều 23/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân Khu IV- Thiếu tướng Doãn Thọ Bình cùng các lực lượng có cuộc họp về công tác tìm kiếm cứu nạn các công nhân mất tích do sạt lở núi tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Tìm thấy thi thể thứ 4 ở Thủy điện Rào Trăng 3Tìm thấy thêm 1 thi thể ở Thủy điện Rào Trăng 3Đề xuất tăng lực lượng và điều chó nghiệp vụ vào Thủy điện Rào Trăng 3Lên phương án nổ mìn phá đá thông tuyến đường 71Điều thêm phương tiện xử lý điểm sạt lở trên đường 71Huy động thêm phương tiện, vật tư thông tuyến đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3Cần lên án kẻ xuyên tạc những hành động cao cảĐi lên Rào Trăng 4 phối hợp thông đường 71Con người có thể lường trước được thiên tai nhưng không tính hết thảm họa

Đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3 đã thông tuyến, thuận lợi cho việc tăng cường phương tiện cơ giới vào hiện trường phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn Ảnh: TND

Trong ngày, tranh thủ thời tiết không mưa, các lực lượng đã nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến 15 giờ ngày 23/10, đường 71 vào Rào Trăng 3 đã thông, việc đưa phương tiện cơ giới vào hiện trường được thuận lợi.

Các lực lượng đã tìm kiếm, phát hiện thêm 2 thi thể đưa trở về địa phương. Các thi thể trên được đưa về TP. Huế để làm thủ tục xác định danh tính, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình mai táng. Như vậy, đã có 4 thi thể công nhân được đưa về, còn 13 người đang mất tích.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, việc thông tuyến đường 71 rất thuận tiện cho lực lượng tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, hiện trường tìm kiếm rất rộng lớn, địa hình hiểm trở, nếu có mưa, đường sẽ tiếp tục có nguy cơ sạt lở gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các lực lượng phải hạ quyết tâm tranh thủ thời gian tạnh ráo, nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm, sớm tìm thấy các nạn nhân khác đưa về. Nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cứu nạn. Đảm bảo phương tiện, thông tin liên lạc, hậu cần, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nêu cao tinh thần bảo vệ công lý và công bằng xã hội

Ngày 14/6, Đoàn Luật sư (LS) tỉnh tổ chức Đại hội toàn thể LS lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; cùng gần 90 LS thuộc Đoàn LS tỉnh.

Nêu cao tinh thần bảo vệ công lý và công bằng xã hội
Sẵn sàng tâm thế thích ứng, phù hợp trong giai đoạn Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Trung ương

Sáng 30/5, Huyện ủy A Lưới tổ chức quán triệt Nghị quyết chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ.

Sẵn sàng tâm thế thích ứng, phù hợp trong giai đoạn Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Trung ương
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

TIN MỚI

Return to top