ClockThứ Ba, 27/04/2021 16:44

Kênh đặt vé tàu cao tốc đi du lịch biển đảo nhanh chóng

Đại lý vé tàu cao tốc Việt Nam – https://taucaotoc.vn là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam xây dựng ứng dụng di động App (Android/iOS) kết nối các tuyến tàu cao tốc du lịch tại Việt Nam. Đây làm một trong những đại lý vé chủ động liên kết với các hãng tàu cao tốc trên cả nước để làm đại lý bán vé tàu cao tốc đi du lịch đến các đảo như Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc, Hòn Sơn, Nam Du,….

Biển, đảo và các tour nghỉ dưỡng xa đất liền là xu hướng du lịch được đông đảo người dân lựa chọn với những tuyến tàu cao tốc đang được bán nhiều nhất như Vũng Tàu – Côn Đảo, Sóc Trăng – Côn Đảo, Cần Thơ - Côn Đảo, Hà Tiên – Phú Quốc, Rạch Giá – Phú Quốc, Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc, Rạch Giá – Hòn Sơn – Nam Du, Phan Thiết – Phú Quý…

Với đa dạng tuyến hành trình cũng như các hãng tàu kết nối, hành khách hoàn toàn yên tâm vì đã đặt được vé đúng với giá bán tại bến tàu do chính các hãng xuất vé mà không phải lo lắng về việc hết vé. Hình thức thanh toán khá đa dạng, gồm cả thanh toán trực tuyến qua ngân ngân hàng hoặc cũng có thể chọn thanh toán trả sau, bằng cách đặt chỗ, tạm giữ vé và thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch hay khi lên tàu.

Thông tin liên hệ đặt vé tàu cao tốc:

Điện thoại: 088 921 1234 – 088 927 1234

Email: booking@taucaotoc.vn

Website: https://taucaotoc.vn/

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top