ClockThứ Hai, 19/02/2024 13:49

Lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

TTH.VN - Ngày 19/2, UBND tỉnh cho biết, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được tiến hành đến hết ngày 2/3/2024.
HN - Ngọc Huyền
  • HN - Ngọc Huyền

Đoàn kết - sức mạnh vượt qua mọi khó khănTìm lại vị thế cho vùng đất Huế

Đô thị Huế nhìn từ trên cao 

Theo kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế thì thời gian niêm yết danh sách cử tri từ ngày 25/1/2024 đến hết ngày 25/2/2024; Tổ chức việc lấy ý kiến cử tri về đề án từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 2/3/2024. Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trước ngày 7/3/2024.

Đối tượng cử tri lấy ý kiến là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương, có từ đủ 18 tuổi trở lên, tính từ thời điểm từ ngày 24/1/2024 trở về trước.

Nội dung lấy ý kiến cử tri gồm: Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án chia thành phố Huế hiện hữu để thành lập thành 2 Quận phía Bắc và Quận phía Nam; Đề án sắp xếp, thành lập các quận, thị xã, huyện và Đề án sắp xếp, thành lập các phường, thị trấn, xã của các quận, thị xã, huyện.

Việc lấy ý kiến cử tri sẽ được thực hiện bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình. Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia lấy ý kiến. Mỗi cử tri có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào phiếu lấy ý kiến. Cử tri phải tự mình viết và ký vào phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay. Trường hợp cử tri không biết chữ, cử tri là người khuyết tật không tự đánh dấu và ký tên vào phiếu thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

Tin, ảnh: Ngọc Nguyên
ĐÁNH GIÁ
4
  Ý kiến bình luận
Danh sách bình luận (1)
LK
Lê Gia Khánh - 20/02/2024 10:58
Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay được tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên (sau ngày đất nước thống nhất). Trước 1975 là tỉnh Thừa Thiên với tỉnh lỵ là TP Huế. TP Huế lúc đó có 3 quận: Thành Nội (Q1) khu vực bên trong Kinh thành, Tả Ngạn (Q2) ở bờ bắc sông Hương và Hữu Ngạn (Q3) nam sông Hương. Sắp tới khi tỉnh TT-Huế thành TP trực thuộc TW nên chăng lấy danh xưng là TP Huế vì Huế đã quá nổi tiếng, địa danh Huế không còn ở tầm quốc gia nữa rồi! Còn TP Huế hiện hữu sẽ được chia thành 2 quận: 1. bắc sông Hương nên lấy tên là Q. Phú Xuân hoặc Q. Đông Ba. 2. nam sông Hương nên là Q. Ngự Bình, ko nên lấy danh xưng Thuận Hóa (tên trên văn bản cổ của đô thị Huế).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập dân tộc

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 25/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Huế; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế.

Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập dân tộc
Trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, văn hóa, xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương

Trong 2 ngày 16 - 17/7, Đoàn công tác Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Hải Ninh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế để trao đổi kinh nghiệm về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số; phát triển du lịch, văn hoá; xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản Cố đô gắn với thúc đẩy các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, văn hóa, xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương
Cử tri và Nhân dân đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình nhấn mạnh, cử tri và nhân dân đánh giá cao những chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ góp phần ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; đồng thời, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Return to top