ClockThứ Tư, 13/12/2023 12:21

Nâng cấp vỉa hè QL1A đoạn qua Hương Thủy: Thi công ì ạch, không đảm bảo an toàn

TTH - Dự án (DA) chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn Km 836+844 - Km 838+787 qua địa bàn thị xã Hương Thủy triển khai thi công ì ạch, không chỉ gây khó khăn cho người dân buôn bán ven tuyến đường Nguyễn Tất Thành, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Tỉnh lộ 19Sớm sửa chữa đường vào khu tái định cư Cu Mực - Căn HoaĐường làm xong bị đọng nước

Công trình chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè Quốc lộ 1A qua Hương Thủy thi công không đảm bảo an toàn 

DA đầu tư chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hương Thủy với chiều dài 2km, thuộc tuyến đường Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 1A), do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phát Thịnh là đơn vị thi công.

DA triển khai từ tháng 9/2022, với tiến độ thi công theo hợp đồng 300 ngày, có điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Tất Thành - Ngô Thì Sỹ, điểm cuối tại nút giao Nguyễn Tất Thành - Nam Cao với tổng mức đầu tư hơn 27 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp gần 24 tỷ đồng. Công trình này sẽ tập trung đầu tư chỉnh trang, nâng cấp bó vỉa hè, lát gạch terazzo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh…

Sau một thời gian triển khai thi công, các hạng mục công trình vẫn còn ngổn ngang, các đoạn vỉa hè bị “xới tung” vẫn chưa thi công hoàn thiện, hoàn trả mặt bằng, lát vỉa hè tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Trên tuyến còn để lại nhiều hố ga rào chắn sơ sài, mặt bằng ngổn ngang khiến việc đi lại, buôn bán của người dân rất khó khăn.

Ghi nhận của PV cho thấy, đoạn từ cống Ba Cửa đến nút giao Nguyễn Tất Thành - Nam Cao (điểm cuối tuyến) có chiều dài 1km, đã thi công cơ bản hoàn thành hệ thống thoát nước dọc, lát vỉa hè, ô trồng cây. Những hạng mục còn lại đơn vị thi công chuẩn bị thực hiện thay thế một số cây xanh, bãi đỗ xe nhỏ dọc đường.

Tuy nhiên, đối với điểm đầu tuyến đoạn từ nút giao đường Nguyễn Tất Thành - Ngô Thì Sỹ đến cống Ba Cửa, đơn vị thi công sau khi “xới tung” hệ thống vỉa hè lên thì để ngổn ngang công trường không thấy bóng dáng công nhân thi công.

Cụ thể, đoạn đầu tuyến đã di dời cây xanh về phía vườn ươm, nhà thầu đã thi công một số hạng mục như hệ thống thoát nước dọc, lát vỉa hè phía phải tuyến khoảng 950m một số đoạn từ cống Ba Cửa đến gần đường Ngô Thì Sỹ. Do thi công dang dở, hàng chục hàng quán, cửa hàng hai bên đường Nguyễn Tất Thành thời gian qua ảnh hưởng việc kinh doanh nghiêm trọng do hệ thống vỉa hè bị xới tung phục vụ thi công, nhưng tiến độ lại ì ạch.

Quan sát PV cho thấy, trên đoạn thi công này gần 10 hố ga được che chắn sơ sài bằng những tấm ván nhỏ, việc giăng dây cảnh báo cũng không đảm bảo an toàn cho người đi lại mỗi lúc khu vực này mưa lụt. Trên vỉa hè nhiều hố lớn nhỏ, gạch đá còn ngổn ngang gây nguy hiểm cho người đi đường. Một số hộ dân phải lấy gạch đá tự sắp lối đi vào cửa hàng để thuận tiện buôn bán.

Ông N.V.T., một hộ dân sống trong khu vực này cho biết, họ xới vỉa hè lên khoảng nửa tháng nay rồi, những lúc gặp trời mưa không thi công đã đành, lúc trời nắng như này cũng không thấy bóng dáng công nhân nào làm việc. Trên đoạn thi công để công trình ngổn ngang gạch đá, nhiều hố lớn nhỏ, khi nước ngập do mưa lũ rất nguy hiểm cho người đi lại. Đã có nhiều người bị ngã do đi lại trên vỉa hè. Bà con ủng hộ việc chỉnh trang đô thị nhưng thi công ì ạch, không đảm bảo an toàn nên rất ảnh hưởng đến buôn bán và nguy hiểm cho người dân trong khu vực.

Ông Ngô Hữu Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Hương Thủy cho rằng, cơ bản quá trình thi công, nhà thầu vẫn đảm bảo an toàn giao thông. Đối với việc mất an toàn tại một số hố ga, chủ đầu tư cũng như đơn vị giám sát đã nhắc nhở nhiều lần, tuy nhiên nhà thầu thi công khắc phục chưa triệt để, thi công rào chắn chưa đảm bảo. Sắp đến chủ đầu tư sẽ chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng này.

Theo ông Phúc, hiện nay dự án đang gặp khó khăn do vướng công tác giải phóng mặt bằng, mặc dù chủ đầu tư cùng giám sát thường xuyên bám công trường, hỗ trợ nhà thầu. Cụ thể, quá trình triển khai thi công đều vướng hạ tầng ngầm (cáp) của viễn thông và hệ thống ống cấp nước nên nhà thầu thi công gặp khó do vừa thi công, vừa tiến hành di dời. Trong khi đó, việc phối hợp, quan tâm hỗ trợ của VNPT, Viettel để di dời hệ thống hạ tầng ngầm viễn thông quá chậm trễ. Bên cạnh đó, thời tiết trong những tháng cuối năm mưa nhiều nên nhà thầu gặp khó khăn trong việc triển khai thi công.

Ông Ngô Hữu Phúc khẳng định, thời gian tới sẽ chỉ đạo quyết liệt nhà thầu về tăng cường tổ đội, thiết bị tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công, thực hiện thi công cuốn chiếu, làm đến đâu gọn đến đó nhằm hạn chế ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Đồng thời, cùng với đơn vị tư vấn, giám sát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thi công của nhà thầu.

Bài, ảnh: HÀ NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
2
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Return to top