ClockThứ Hai, 27/03/2023 19:46

Ngăn chặn khai thác cát trên thượng nguồn sông Tả Trạch

TTH.VN - Chính quyền địa phương tiến hành rào chắn, cắm biển cấm khai thác tại bãi bồi trên sông Tả Trạch qua địa bàn thị trấn Khe Tre (Nam Đông) nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép tại đây.

Chuyển đổi nghề nghiệp cho người làm nghề khai thác cát, sỏi trên sôngBất cập khai thác cát trắng ở Phong HiềnBị tù giam vì khai thác cát trái phép lấy 70 ngàn đồng

leftcenterrightdel
 Chính quyền địa phương tiến hành rào chắn ngăn tình trạng khai thác cát ven sông Tả Trạch- ảnh: VL

Ngày 27/3, UBND thị trấn Khe Tre cho biết, vừa phối hợp với lực lượng công an thị trấn tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác cát trái phép tại bãi bồi trên sông Tả Trạch, vị trí cách cầu Khe Tre khoảng 200m về phía thượng nguồn.

Qua kiểm tra cho thấy có dấu vết khai thác cát trái phép ở khu vực này. Đây là địa bàn giáp ranh giữa xã Hương Lộc và thị trấn Khe Tre, thời gian qua, một số hộ dân có nhu cầu xây dựng nhà cửa đã dùng các vật dụng để khai thác cát thủ công rồi vận chuyển đi bằng xe máy. Hiện trường điểm khai thác là một bãi bồi bên bờ sông Tả Trạch, cát bồi lấp sau các đợt mưa lũ năm 2022, đoàn kiểm tra chưa ghi nhận sạt lở bờ sông do người dân lấy cát trộm gây ra.

Để ngăn chặn tình trạng một số hộ dân lợi dụng khai thác cát đem bán, sau khi kiểm tra, chính quyền địa phương đã tiến hành chỉ đạo các lực lượng rào chắn lối đi xuống bãi và cắm biển báo cấm khai thác cát sỏi nhằm tuyên truyền cho người dân biết và chấp hành các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản.

Ông Trần Đình Vĩnh Lộc, Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre cho biết, thời gian tới thị trấn sẽ chỉ đạo các lực lượng công an, ban bảo vệ tổ dân phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn.

HÀ NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẽ xây dựng chợ Khe Tre ở địa điểm mới

Báo Thừa Thiên Huế nhận được ý kiến của bạn đọc xung quanh việc bố trí các ngành hàng tại chợ tạm Nam Đông sau vụ cháy diễn ra vào tháng 12/2023. Theo đó, ngành hàng quần áo, vải và may mặc không được trở lại buôn bán tại đình chợ chính, mà chuyển sang chợ tạm tại khu vực bến xe hiện trạng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của tiểu thương.

Sẽ xây dựng chợ Khe Tre ở địa điểm mới
Nam Đông phát triển kinh tế vườn

Đặc thù của miền núi Nam Đông có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là kinh tế vườn. Tận dụng lợi thế này, các địa phương, người dân đầu tư phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi, mỗi ha cho thu nhập mỗi năm từ 55 triệu đồng trở lên.

Nam Đông phát triển kinh tế vườn
Chợ Khe Tre hoạt động trở lại sau vụ cháy

Sáng 12/7, đại diện UBND huyện Nam Đông cho biết, chợ Khe Tre đã hoạt động trở lại sau hơn 7 tháng tạm dừng để thi công, sửa chữa khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn xảy ra vào tháng 12/2023.

Chợ Khe Tre hoạt động trở lại sau vụ cháy
Ngăn chặn hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh nổi lên tình trạng doanh nghiệp (DN) mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế, không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Ngăn chặn hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép
Return to top