ClockThứ Hai, 18/07/2022 12:44

Bị tù giam vì khai thác cát trái phép lấy 70 ngàn đồng

TTH.VN - Sáng 18/7, Toà án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên đối với Nguyễn Văn Thái (SN 1994, trú ở Lại Tân, Phú Mậu, TP. Huế).

Tư vấn, định hướng chuyển đổi nghề cho 35 lao động làm nghề khai thác cát, sỏiHai doanh nghiệp bị phạt hàng trăm triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực khoáng sảnPhát hiện, bắt giữ 5 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Bồ“Sa tặc” lại hoành hành trên sông BồĐi tù vì khai thác cát, sỏi trái phépCầu tre ngăn “sa tặc” trên sông Bồ không vi phạm quy định hiện hành

Theo cáo trạng, rạng sáng 14/9/2021, nhận lời khai thác cát trái phép cho một người ở trên địa bàn TP. Huế, Nguyễn Văn Thái cùng Nguyễn Văn Tú sử dụng thuyền, khai thác trái phép 4m3 cát ở nhánh sông Tả Trạch. Sau đó Thái đưa cát về nhập tại 1 bãi ở xã Thủy Bằng, TP. Huế và được trả công 70 ngàn đồng. Số cát nói trên sau này được bán hơn 1,1 triệu đồng.  

Thái là đối tượng có 1 tiền án và 1 tiền sự về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Cụ thể, Thái bị Công an TP. Huế xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng và bị Tòa án cấp cao Đà Nẵng tuyên phạt 3 tháng tù giam.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy Thái là đối tượng từng bị kết án về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên chưa được xóa án tích, nay tiếp tục thực hiện hành vi khai thác cát trái phép nên cần phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Tòa tuyên án Nguyễn Văn Thái 6 tháng tù giam; xử phạt hành chính đối Nguyễn Văn Tú 2 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thái Sơn 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép

Chiều tối ngày 23/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phát hiện 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hành nghề giã cào trái phép tại vùng biển ven bờ thuộc huyện Phú Lộc và đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ người cùng phương tiện để xử lý theo quy định.

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top