ClockThứ Sáu, 29/10/2021 14:42

Nghiên cứu xây dựng Quảng trường Văn hóa Huế

TTH.VN - Sáng 29/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương có buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và KTS Hồ Viết Vinh về xây dựng Quảng trường Văn hoá Huế.

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP. HuếBảo tồn phát huy thương hiệu nhà rường HuếGiữ cốt cách Huế - Bài 1: “Đặc sản” riêng có chốn kinh kỳPhối hợp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa HuếTìm địa điểm cho Bảo tàng Mỹ thuật HuếBảo tồn và phát triển văn hóa -con người HuếKhám phá Huế cùng muôn vàn lễ hội đa sắc màuThiết chế văn hóa: Thiếu & lạc hậu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại cuộc họp

Với diện tích 6,5ha, trên nền tảng Nhà thi đấu Bà Triệu (1 Hà Huy Tập, TP. Huế), KTS Hồ Viết Vinh đã xây dựng ý tưởng biến khu vực này thành Quảng trường Văn hoá Huế. Theo đó, khu vực quảng trường và nhà chức năng kết hợp trung tâm triển lãm, đảm bảo phục vụ lễ hội, dịch vụ thương mại, hội chợ, truyền thông, giải trí với không gian mở, là quảng trường đi bộ, điểm nhấn kiến trúc của thành phố Huế hiện đại.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, hiện tỉnh đang rất cần một thiết chế về quảng trường văn hóa - thể thao đồng thời đánh giá cao các ý tưởng thiết kế công trình kiến trúc. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công trình phải là thiết chế văn hóa, thể thao mang tầm quốc gia, có điểm nhấn về biểu tượng không gian văn hóa Huế, xứng tầm với đô thị di sản.

Trong đó, cần chú trọng các yếu tố kiến trúc văn hóa Huế; không gian kết nối với các kiến trúc xung quanh; công năng cho các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng; điều chỉnh theo hướng khả thi hơn, hợp lý hơn và cân đối nguồn lực cho công trình. Trước khi xây dựng, các cơ quan chức năng cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng dân cư nhằm tạo sự đồng thuận.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách

Văn hóa bản địa là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Sự độc đáo, khác biệt của sản phẩm du lịch cũng do yếu tố văn hóa bản địa quyết định. Các địa phương tại Thừa Thiên Huế có những lễ hội đặc sắc, nhưng để thu hút khách cần thiết phải đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng từ yếu tố này và chú trọng hơn công tác quảng bá.

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách
Nơi “gặp gỡ” văn hóa

Bên cạnh chức năng chính trưng bày các hiện vật, nhiều bảo tàng, không gian văn hóa nghệ thuật còn đảm nhận một chức năng quan trọng khác đó là tổ chức các sự kiện giao lưu, trò chuyện, tọa đàm những vấn đề liên quan. Chính những không gian như thế đã trở thành điểm đến, tạo được sự kết nối giữa giới nghiên cứu, các chuyên gia văn hóa cũng như những người có niềm đam mê gặp gỡ.

Nơi “gặp gỡ” văn hóa
50 năm một chặng đường gìn giữ văn hóa dân gian

Thừa Thiên Huế là vùng đất mang dấu ấn của thời di dân mở nước hơn 700 năm. Vì thế, cội nguồn văn hóa hình thành từ sự dung hợp bản sắc văn hóa của cư dân bản địa cùng cư dân Việt từ khắp các vùng miền của đất nước. Văn hóa dân gian luôn gắn liền với đời sống tinh thần của cộng đồng người Huế.

50 năm một chặng đường gìn giữ văn hóa dân gian
Khi cộng đồng nói không với rác thải

Từng là những điểm đen ô nhiễm môi trường vì rác thải, nhưng nhờ nhận thức tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xanh, sạch hơn và tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng.

Khi cộng đồng nói không với rác thải
Chủ nhật vì cộng đồng

Từ phong trào Ngày Chủ nhật xanh, những hành động đẹp, thiện nguyện đã lan tỏa trong đời sống thường nhật.

Chủ nhật vì cộng đồng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top