ClockThứ Tư, 13/10/2021 17:19

Phối hợp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế

TTH.VN - Ngày 13/10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND TP. Huế đã có buổi làm việc liên quan đến vấn đề phối hợp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Giảm 50% giá vé tham quan di tích để kích cầu du lịch hậu COVID-19Gìn giữ các yếu tố gốc trong trùng tu đàn Nam GiaoGiới thiệu di sản văn chương thời Nguyễn

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND TP. Huế phối hợp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND TP. Huế đã trao đổi, thảo luận và thống nhất một số nội dung sẽ phối hợp thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như: quản lý ranh giới khoanh vùng bảo vệ di tích, đền bù giải phóng mặt bằng; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và cảnh quan tại các điểm di tích; khai thác và phát huy giá trị khu vực Kinh thành sau khi di dời dân cư, giải phóng mặt bằng…

Thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND TP. Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp, nhằm tạo cơ sở pháp lý và sự thống nhất trong việc triển khai các nội dung phối hợp giữa hai đơn vị.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Return to top