ClockThứ Sáu, 22/02/2019 08:05

Thổi cát “cứu” tàu vỏ thép mắc cạn ở Phú Thuận

TTH.VN - Sáng 22/2, Đồn Biên phòng (BP) Cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết, đang chờ thủy triều lên để tiếp tục triển khai các phương án cứu hộ tàu vỏ thép bị mắc cạn tại vùng biển Phú Thuận (Phú Vang).

Cứu 4 thuyền viên trên tàu bị mắc cạn ở vùng biển Phú ThuậnCứu 9 ngư dân bị chìm tàu ở cửa biển Thuận AnĐưa một ngư dân bị ngất vào bờ điều trị

Tàu vỏ thép bị mắc cạn liên tục bơm nước từ trong tàu ra, chờ thủy triều lên để được "giải cứu"

Thượng úy Nguyễn Minh Phú, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Thuận An thông tin, trong những ngày qua, đơn vị đã phối hợp với các ngư dân điều động tàu cá kéo tàu vỏ theo bị mắc cạn thuộc DNTN Nhàn Thu (An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) tại vùng biển Phú Thuận nhưng chưa hiệu quả. Trong sáng 22/2, lực lượng cứu hộ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương bố trí thêm máy thổi cát nơi luồng tàu kéo ra, máy hút nước trong tàu và thợ lặn tìm điểm mắc cạn ở đáy tàu. Dự kiến khoảng 9 giờ sáng nay (22/2) sẽ bố trí 2 tàu ngư dân công suất lớn, mắc dây khoảng 150-200m kéo tàu vỏ thép ra biển để đưa về trạm kiểm soát biên phòng.

Ghi nhận của PV trong chiều 21 và sáng 22/2, tàu thép công suất 290CV chở dàn thiết bị khá lớn đang bị “kẹt cứng” phần mũi tàu trên bờ cát sát mép biển xã Phú Thuận. Chiếc tàu gặp nạn này đang bị cát bồi lấp nhẹ phía mũi tàu bên trong bờ và tàu đang bị nghiêng ra phía biển. Đặc biệt, tàu bị gãy hệ thống chân vịt và khả năng bị thủng do va phải đá tại khu vực bờ biển. Nếu cứu hộ thành công tàu cũng không thể tự di chuyển mà phải lai dắt.

Sáng 22/2, phương án cứu hộ thổi cát nơi luồng tàu đi sẽ được triển khai thực hiện

Những ngày qua, phía chủ tàu đang mắc nối điện từ một trại nuôi tôm gần đó để liên tục bơm nước trong tàu ra. Một số người chuyên thực hiện trục vớt cũng đến hiện trường xem xét và làm việc với chủ tàu. Trước đó, một số ngư dân địa phương đã lặn xuống tìm vị trí tàu bị thủng nhằm có phương án ứng cứu.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 20/2, tàu biển vỏ thép mang số hiệu KG-49799 công suất 290CV thuộc DNTN Nhàn Thu (An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) chạy hướng từ Kiên Giang ra Nam Định do ông Trần Văn Tròn (Sn 1963) làm thuyền trưởng. Khi tàu đến vùng biển của tỉnh thì gặp sương mù dày đặc và mất lái nên bị sóng đánh dạt vào bãi đá thuộc xã Phú Thuận (Phú Vang), cách bờ chừng 300m và mắc cạn tại đây.

Thời điểm tàu mắc cạn, ngoài thuyền trưởng Trần Văn Tròn trên tàu còn có 3 thuyền viên khác, đã tức tốc phát tính hiệu ứng cứu. Nhận được tin báo, Đồn BP Cửa khẩu cảng Thuận An đã huy động 15 cán bộ chiến sỹ phối hợp với lực lượng tại địa phương tổ chức ứng cứu kịp thời. Đến gần 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn, tiến hành chăm sóc y tế cho 4 thuyền viên.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

TIN MỚI

Return to top