ClockThứ Bảy, 30/03/2024 06:33

Xây dựng nền tảng từ phát triển hạ tầng

TTH - Ngoài việc dần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, việc nhiều khu đô thị đang hình thành tạo ra diện mạo mới cho Hương Thủy. Không chỉ hứa hẹn tạo ra môi trường sống lý tưởng cho người dân, phát triển hạ tầng sẽ góp phần giúp Huơng Thủy bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt NamHương Thủy: Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

 Hương Thủy đang hướng đến một đô thị “xanh”

Từng là “điểm đen” tai nạn giao thông trong quá khứ, nhưng nay, nút giao cầu vuợt Thủy Dương đã khoác màu áo mới. Cùng với đó, một công viên “xanh” đang dần lộ diện. Dù diện tích không quá lớn, song công viên tại nút giao cầu vượt Thủy Dương vẫn đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết về kiến trúc, cảnh quan... Điểm nhấn của toàn bộ công trình nằm ở hồ nước trung tâm, với sự phá cách chính là chiếc cầu hình bán nguyệt và đài phun nước ngay trung tâm hồ.

Ông Nguyễn Thành An (P. Thủy Dương) bảo rằng, khi công viên này được triển khai xây dựng, người dân địa phương rất phấn khởi, bởi tương lai sẽ có một địa điểm để vui chơi, tản bộ, hóng mát. “Không chỉ công viên, hạ tầng nút giao tại đây cũng được chỉnh trang, hoàn thiện, giúp người dân vơi bớt nỗi âu lo về tai nạn giao thông khi lưu thông trên tuyến này”, ông An bày tỏ.

Ngoài hình thành các công viên, điểm xanh, thời gian qua, các tuyến đường trên địa bàn Hương Thủy được nâng cấp hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được hạ ngầm, vỉa hè lát đá sạch sẽ, thoáng rộng, hệ thống cây xanh bố trí mang tính thẩm mỹ cao... Năm 2024, nhiều công trình trọng điểm được UBND TX. Hương Thủy phê duyệt chủ trương đầu tư hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều điểm nhấn. Trong đó, đáng chú ý là việc nâng cấp tuyến đường Mỹ Thủy (đoạn từ đường Sóng Hồng đến kênh Mặt Trận); dự án mở rộng tuyến đường Thủy Phù – Phú Sơn; đầu tư tuyến đường Nguyễn Thái Bình nối Trần Hoàn (P. Thủy Lương); dự án đầu tư vỉa hè đường Sóng Hồng giai đoạn 1; dự án hạ tầng khu dân cư Thủy Dương... Ngoài ra, có 2 công trình được UBND tỉnh bố trí vốn như, tuyến đường vào các cơ quan quân khu và đại đội trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; dự án đầu tư khu tái định cư Tố Hữu.

Theo lãnh đạo TX. Hương Thủy, song song với đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trọng điểm, thị xã luôn ưu tiên công tác chỉnh trang, thay đổi diện mạo đô thị theo hướng xanh - sạch - sáng - hiện đại; tập trung xây dựng dịch vụ đô thị thông minh…, thông qua hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường chính trên địa bàn; điện chiếu sáng hiện đại…

Có một điều dễ dàng nhận diện, Hương Thủy đang cho thấy hiệu quả trong công tác đầu tư phát triển hạ tầng, quy hoạch đô thị, với hàng loạt các dự án khu dân cư mới, khu đô thị mới. Các khu đô thị như, khu A, đô thị mới An Vân Dương; khu dân cư Thủy Thanh; khu dân cư Thủy Dương; khu dân cư Hói Sen; khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8… là không gian sống lý tưởng cho người dân, bên cạnh chức năng nhà ở, các khu đô thị còn tổng hòa được cả các hoạt động dịch vụ, thương mại, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Nhiều chuyên gia đánh giá, Hương Thủy đang hội đủ nhiều tiềm năng để phát triển hạ tầng đô thị. Với lợi thế có Khu Công nghiệp Phú Bài, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, việc kết nối thông qua việc đầu tư hạ tầng giao thông sẽ giúp tạo sức bật cho kinh tế Hương Thủy. “Trong tương lai, Thừa Thiên Huế cần hình thành đô thị sân bay, kết nối với các vùng phát triển kinh tế về phía biển. Điều đó sẽ tạo ra động lực phát triển lớn cho địa phương”, TSKH, KTS Ngô Viết Nam Sơn nhận định.

Bây giờ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đây là những nền tảng vững chắc trong tiến trình phát triển của Hương Thủy. Theo đó, khu vực dự kiến thành lập quận Hương Thủy với diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2045 khoảng 5.800ha; quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 170 - 190 nghìn người. Bên cạnh xây dựng mới trung tâm hành chính cấp quận; cải tạo chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu dọc, bổ sung dịch vụ công cộng, tiện ích; phát triển mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài kết hợp đô thị dịch vụ phụ trợ sân bay; thu hút đầu tư cho Khu công nghiệp Phú Bài, các cụm công nghiệp; hình thành chuỗi khu đô thị mới..., Hương Thủy cũng sẽ được đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy cho biết, thời gian tới, Hương Thủy sẽ tập trung mọi nguồn lực để cùng với tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Trong đó, sẽ nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phân khu, gắn công tác quy hoạch đô thị với bố trí nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và chỉnh trang đô thị, từng bước hình thành hệ thống đô thị phù hợp trên địa bàn thị xã.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu P. Thủy Châu, P. Phú Bài; quy hoạch phân khu khu vực xã Thủy Tân, xã Thủy Phù; hoàn thành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị TX. Hương Thủy, Chương trình phát triển đô thị TX. Hương Thủy đến năm 2025 và định hướng đến 2030. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công sớm hoàn thành đưa vào sử dụng theo kế hoạch. Duy tu, sửa chữa hệ thống giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp đường bê tông kiệt, hẻm, thôn, xóm”, ông Minh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cho các doanh nghiệp (DN) phát triển thị trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống
Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Diện mạo mới đô thị Huế

Đô thị Huế đang đổi thay trên một diện mạo mới - diện mạo của đô thị trong lòng thành phố trực thuộc Trung ương.

Diện mạo mới đô thị Huế
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

TIN MỚI

Return to top