ClockThứ Bảy, 11/05/2019 14:34

Kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brazil

Trong 8 năm từ 2010 đến 2018, giá trị thương mại hai chiều tăng hơn 4 lần và Việt Nam trở thành đối tác quan trọng nhất của Brazil trong các nước ASEAN.

Hội Hữu nghị Nga -Việt vun đắp cho mối quan hệ hai nướcViệt Nam và Pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phươngKỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh tại TP.HCM

Ảnh minh họa

Tại thủ đô Brasilia của Brazil, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (8/5/1989-8/5/2019).

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Reinaldo de Almeida Salgado; Thượng nghị sỹ Nelson Trad, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại và quốc phòng Thượng viện cùng một số Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ trong Nhóm nghị sỹ Hữu nghị Brazil-Việt Nam, các quan chức của nhiều bộ ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội Brazil, đại diện đoàn ngoại giao, đông đảo bạn bè của Việt Nam tại nước sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Bá Khoa đã điểm lại những dấu mốc quan trọng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (5/2007).

Đại sứ cho rằng trong 30 năm qua, sự tin tưởng chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được tăng cường đáng kể thông qua trao đổi hàng trăm đoàn các cấp, trong đó có nhiều đoàn cấp cao và cấp bộ.

Sự tin tưởng lẫn nhau và quyết tâm chính trị đã tạo điều kiện cho việc củng cố khung pháp lý cho hợp tác song phương thông qua việc ký và triển khai 16 Hiệp định, Nghị định thư và Thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, vận tải biển, hàng không dân dụng, nông nghiệp, y tế, thương mại, du lịch, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và hợp tác giữa các địa phương.

Quan hệ giữa Quốc hội và Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước, giữa các Hội hữu nghị cũng đóng góp cho việc mở rộng hợp tác song phương.

Đại sứ cũng cho rằng hoạt động của Ủy ban hỗn hợp giữa hai Chính phủ và tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao đã góp phần cho tăng cường hiểu biết về nhu cầu của nhau và phát huy truyền thống ủng hộ quá trình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước cũng như nâng cao vị thế của cả hai nước tại các tổ chức quốc tế và khu vực.

Đại sứ cho biết trao đổi thương mại hai nước là điểm sáng trong quan hệ song phương. Trong 17 năm kể từ 2001 đến 2018, giá trị thương mại hai chiều tăng 155 lần từ 29 triệu USD lên 4,51 tỷ USD; trong 8 năm từ 2010 đến 2018, giá trị thương mại hai chiều tăng hơn 4 lần và Việt Nam trở thành đối tác quan trọng nhất của Brazil trong các nước ASEAN.

Theo Đại sứ Đỗ Bá Khoa, điều đó cho thấy nền kinh tế hai nước cần đến nhau và có thể bổ sung cho nhau để cùng tăng trưởng tốt hơn.

Đại sứ cũng khẳng định cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Brazil - đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ đồng thời mở rộng hợp tác khu vực Việt Nam-Mercosul, ASEAN-Mercosul.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Đỗ Bá Khoa đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các thế hệ các nhà ngoại giao Việt Nam và Brazil, những người đã cố gắng không mệt mỏi trong vun đắp quan hệ hai nước.

Về phần mình, thay mặt Chính phủ Brazil, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Reinaldo de Almeida Salgado đã ca ngợi mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai nước, khẳng định việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cách đây 30 năm là một dấu mốc quan trọng, một quyết định đúng đắn của Chính phủ Brazil.

Đaị sứ Reinaldo de Almeida Salgado nhấn mạnh trong những năm qua, chính phủ hai nước đã không ngừng thúc đẩy và phát triển mối quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời tích cực hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.

Hai nước cũng thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp hành động vì lợi ích chung và có nhiều nỗ lực trong thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội, các nhóm nghị sỹ hữu nghị cũng như ngoại giao nhân dân.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Brazil tại khu vực châu Á.

Ông cũng khẳng định cam kết của Chính phủ Brazil tiếp tục ưu tiên phát triển mối quan hệ với Việt Nam và cho rằng những cải cách hiện tại của Brasil và quá trình Đổi mới của Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, các quan khách đã được giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và quan hệ hai nước qua các món ăn truyền thống cũng như những hình ảnh được trưng bày và trình chiếu tại buổi lễ./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V. I. Lenin tại LB Nga

Ngày 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm ngày sinh của lãnh tụ phong trào cách mạng vô sản Nga Vladimir Ilich Lenin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), nhóm nghị sĩ của KPRF tại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, Ủy ban KPRF ở thành phố Moskva, đoàn thanh niên Komsomol Lenin, cùng với các tổ chức xã hội, phong trào yêu nước cánh tả đã tổ chức đặt vòng hoa và viếng Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva.

Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V I Lenin tại LB Nga
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Return to top