Thế giới

Lần đầu tiên Canada áp dụng Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp

ClockThứ Ba, 15/02/2022 10:10
Việc thực thi chưa từng có tiền lệ của Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp mang lại cho cảnh sát nhiều công cụ hơn nhằm xử lý các cuộc phong tỏa, biểu tình ở Canada.

Canada: Thủ đô Ottawa ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó biểu tình

Cảnh sát được triển khai giải tán đám đông biểu tình phản đối các biện pháp phòng COVID-19 tại cầu Ambassador ở Windsor, Ontario, Canada, ngày 12/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 14/2 cho biết lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia Bắc Mỹ này, ông tuyên bố áp dụng Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp để trao cho Chính phủ liên bang thêm quyền hạn nhằm xử lý các cuộc phong tỏa, biểu tình chống lại các hạn chế nhằm kiểm soát đại dịch.

Phát biểu trong cuộc họp báo vào chiều 14/2 (giờ địa phương), ông Trudeau nêu rõ: "Hiện rõ ràng là có những thách thức nghiêm trọng đối với khả năng thực thi luật một cách hiệu quả của cơ quan hành pháp."

Việc thực thi chưa từng có tiền lệ của Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp mang lại cho cảnh sát nhiều công cụ hơn để lập lại trật tự ở những tụ điểm công cộng, nơi đang diễn ra các hoạt động bất hợp pháp và nguy hiểm, chẳng hạn như phong tỏa và chiếm đóng.

Ông Trudeau nói: “Đây là việc giữ an toàn cho người dân Canada, bảo vệ công ăn việc làm của người dân và khôi phục niềm tin vào các thể chế của chúng tôi."

Ông Trudeau cho biết việc áp dụng đạo luật cũng sẽ cho phép Chính phủ đảm bảo rằng các dịch vụ thiết yếu - chẳng hạn như dịch vụ kéo xe tải - được cung cấp.

Chính phủ liên bang cũng sẽ truy tố hành vi hỗ trợ tài chính cho hoạt động bất hợp pháp liên quan đến cuộc biểu tình của đoàn xe tải.

Các nhà tổ chức đoàn xe đã quyên góp được hàng triệu CAD. Họ đã gây quỹ đầu tiên thông qua trang gây quỹ cộng đồng GoFundMe. Khi GoFundMe ngừng chiến dịch gây quỹ, các nhà tổ chức chuyển hướng sang trang gây quỹ GiveSendGo.

Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland cho biết theo Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp, các nền tảng huy động vốn cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà họ sử dụng, phải đăng ký với Trung tâm Phân tích báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC). Họ cũng phải báo cáo các giao dịch lớn và đáng ngờ cho FINTRAC.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển
Huy động 760 công nhân vệ sinh môi trường ngày 30 tết

Càng về những ngày cuối năm lượng rác sinh hoạt thải ra càng nhiều, đặc biệt vào ngày 30 Tết Giáp Thìn 2024. Ngay từ sáng sớm, đơn vị huy động hơn 760 cán bộ công nhân ra quân thu gom, vận chuyển rác làm sạch phố sá để mọi người vui xuân đón tết an lành.

Huy động 760 công nhân vệ sinh môi trường ngày 30 tết
Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm

Ngày 5/2, chính phủ Canada tuyên bố gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà ở nước này thêm 2 năm, động thái được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại về việc người dân Canada bị đẩy ra khỏi thị trường nhà ở ở các thành phố và thị trấn trên khắp đất nước.

Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm
Return to top