ClockChủ Nhật, 29/05/2016 09:32

Marou - socola Việt Nam ngon nhất thế giới

Mới đây, tờ New York Times đã đánh giá loại socola thương hiệu Marou được sản xuất tại Việt Nam là loại sôcôla ngon nhất thế giới.

Sản phẩm socola Marou

Sự thành công của thương hiệu Marou gắn liền với một cuộc phiêu lưu như trong chuyện cổ tích.

Hai ông Samuel Maruta và Vincent Mourou, một người Nhật là chủ ngân hàng và một người Mỹ chuyên nghề quảng cáo đã tình cờ gặp nhau tại Việt Nam trên đường tìm kiếm một kho báu. Hai người cùng có một niềm đam mê là cacao.

Mặc dù ban đầu họ chưa biết gì về cây cacao, nhưng họ vẫn phóng xe máy đi khắp nơi và hỏi: "Đây có phải cây cacao không?", khi được trả lời "Không, đây là cây cà phê", họ lại tiếp tục lên đường.

Cuối cùng, họ đã gặp ông Đức, một người trồng ca cao và mua được của ông một bao tải ca cao đầu tiên và cũng là một kho báu. Mourou hào hứng kể: "Chúng tôi thật may mắn: ông Đức là một nông dân giỏi và cacao của ông ấy thật tuyệt vời. Nếu như chúng tôi chỉ mua được cacao loại vừa vừa thì có lẽ chúng tôi đã từ bỏ ý định của mình.

Nhưng loại socola mà chúng tôi ngẫu hứng làm ra từ hạt cacao này lại đặc biệt ngon! Cho tới bây giờ, ông Đức vẫn là người cung cấp nguyên liệu cho chúng tôi".

Hai người đã chọn một số ký tự từ họ của hai người là Mourou và Maruta để tạo thành thương hiệu socola Marou và đề ra một dạng "Tuyên ngôn“ cho kho báu socola của mình, đó là chất lượng thay vì số lượng. Socola được sản xuất tại Việt Nam với những thành phần Việt Nam càng tự nhiên càng tốt và không được thiếu một hương vị phiêu lưu.

Với phương châm đó, hai người đã theo học một khóa nông nghiệp của một nhà nông học người Đức thuộc Hội Hợp tác quốc tế, mua một cối xay đỗ trong một cửa hàng Ấn Độ tại Singapor, mua qua Ebay một máy rang cà phê 80 năm tuổi ở Pháp. Họ tự làm những trang thiết bị còn lại và bắt tay vào sản xuất socola.

Giờ đây, trong kho của họ đã có 10 tấn hạt cacao đựng trong bao tải đay có dấu logo, được mua từ những trang trại nhỏ ở đồng bằng sông Mekong cho tới vùng cao nguyên, bao cacao nào cũng được thử để kiểm tra chất lượng. Một máy rang khổng lồ được vận hành ở 110 ºC.

Hạt cacao được tách vỏ và xử lý thủ công, sau đó được đưa vào 13 máy khuấy socola chạy tới 48 giờ đồng hồ. Cuối cùng một chuyên gia socola đổ vào khuôn tạo hình, gõ cho hết bong bóng và thành phẩm được đóng gói bằng tay.

Những thanh socola thành phẩm được xếp trên giá như những thanh vàng, một kho báu thực sự, bóng và nhuyễn. Mourou cho biết: "Chúng tôi sản xuất mỗi ngày 100 kg, xuất khẩu sang Bắc Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu“.

Cho mỗi nước nhập khẩu và mỗi tỉnh xuất xứ lại có một banner riêng màu lục, vàng, đỏ hoặc lam được thiết kế tuyệt đẹp với phong cách trẻ trung. Và còn có loại socola đặc biệt được đặt tên là "Treasure Island“ (Đảo kho báu), nguyên liệu cacao do một trang trại trên một hòn đảo ở đồng bằng sông Mekong cung cấp, có hương vị tuyệt vời.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam

Trong các cuộc chiến tranh giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cùng với sử dụng sức mạnh quân sự để đánh bại kẻ thù xâm lược, dân tộc Việt Nam đã phát huy cao độ yếu tố chính nghĩa và nhân văn của cuộc chiến tranh đang tiến hành để đánh bại kẻ xâm lược phi nghĩa. Tiếp nối truyền thống đó, trong và sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất quán chủ trương đối xử khoan hồng, nhân đạo đối với tù, hàng binh.

Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam
Hải quân Nhân dân Việt Nam: 69 năm hành trình giữ biển

Ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”; trở thành mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Hải quân Nhân dân Việt Nam 69 năm hành trình giữ biển

TIN MỚI

Return to top