Thế giới

Mỹ cam kết tăng cường đầu tư vào khu vực Thái Bình Dương

ClockThứ Ba, 09/08/2022 13:22
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 9/8 khẳng định tầm quan trọng của việc Mỹ hợp tác tại Thái Bình Dương, đồng thời cho biết Washington sẽ tăng cường đầu tư vào khu vực.

Tín hiệu từ Fed mở cơ hội phục hồi cho các thị trường mới nổi châu ÁTổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7FDA Mỹ cân nhắc vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổiNhiều người Mỹ ủng hộ thay đổi luật về súngMỹ: Thành phố New York nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp báo ở thủ đô Wellington của New Zealand, khi bà kết thúc chuyến công du các quốc gia ở Thái Bình Dương nhằm khẳng định cam kết của Washington đối với khu vực.

Thứ trưởng Sherman khẳng định Mỹ đang nỗ lực hết mình để hợp tác tại khu vực, cũng như thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Tại New Zealand, nhà ngoại giao Mỹ đã gặp Thủ tướng nước chủ nhà Jacinda Ardern, thảo luận cách thức phối hợp các nỗ lực giữa Mỹ và New Zealand tại Thái Bình Dương, trong đó có việc thúc đẩy sự thịnh vượng thông qua một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hai nước cũng đã ký các thỏa thuận liên quan tới hợp tác ứng phó khẩn cấp và nghiên cứu không gian.

Trước đó, ngày 8/8, Thứ trưởng Sherman đã tới Australia và gặp Ngoại trưởng nước chủ nhà Penny Wong để thảo luận về những nỗ lực của Mỹ và Australia trong việc hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời tăng cường hợp tác về kinh tế với khu vực thông qua Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF).

Hai bên cũng thảo luận các cam kết gần đây của Mỹ và Australia với các quốc đảo Thái Bình Dương, cũng như các cơ hội trong tương lai trong việc hợp tác với khu vực nhằm thúc đẩy các ưu tiên của các đảo quốc Thái Bình Dương.

Ngoài ra, quan chức ngoại giao hai nước cũng đề cập đến việc tiếp tục phối hợp phòng chống đại dịch COVID-19 và xây dựng an ninh y tế toàn cầu mạnh mẽ hơn theo Kế hoạch Hành động Toàn cầu COVID-19.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế
Return to top