ClockThứ Sáu, 07/10/2022 15:55

Nắm cơ sở, thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận

TTH.VN - Chiều 7/10, tại huyện Phong Điền, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác dân vận (DV) quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Công dân tiếp tục kiến nghị về các vấn đề đất đaiĐổi mới công tác dân vận ở vùng biên giớiNói đi đôi với làm

Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài đặt vấn đề tại hội nghị giao ban

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền Võ Văn Vui chủ trì hội nghị giao ban.

9 tháng qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh công tác DV trong hệ thống chính trị; các cơ quan Nhà nước các cấp tiếp tục được nâng cao.

Công tác DV vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng bào tôn giáo; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn được quan tâm kịp thời. Hoạt động của ban DV các cấp tiếp tục được củng cố, tích cực bám nắm cơ sở; bộ máy, đội ngũ cán bộ DV, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội được kiện toàn…

Từ kết quả đã đạt được, các đơn vị DV tham gia hội nghị giao ban đã tập trung thảo luận, cho ý kiến, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đó là, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động phong trào “Dòng họ không có hộ nghèo”; thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính; phát huy vai trò cốt cán đặc thù trong tôn giáo cấp huyện; nâng cao việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan Nhà nước; nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác DV của Đảng; chủ động bám nắm cơ sở, thực hiện tốt hơn nữa công tác DV, nhất là giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.   

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top