ClockThứ Hai, 10/10/2022 12:33

Ngập cục bộ, sạt lở đường nhiều nơi

TTH.VN - Mưa lớn làm ngập lụt cục bộ tại tuyến Quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì (Phú Lộc) và sạt lở tiếp diễn trên tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn huyện A Lưới.

Mưa lớn, đề phòng sạt lởDự báo mưa lớn, hồ đập điều tiết nướcKhông đánh bắt thủy, hải sản khi sóng to, gió lớn

Bùn chảy tràn ra đường gây khó khăn cho các phương tiện giao thông

Sáng 10/10, mưa lớn làm nhiều tuyến đường tại huyện Phú Lộc bị ngập cục bộ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Cụ thể, trong đêm 9 và sáng 10/10 mưa liên tiếp đã làm tuyến đường Quốc lộ 1 đoạn qua Lộc Trì bị ngập úng cục bộ với độ sâu từ 0,3 đến 0,5m trên chiều dài 200m.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn xã Lộc Trì còn có các tuyến đường thuộc 3 thôn ven đầm phá Đông Lưu, Đông Hải, Lê Thiện bị ngập, người dân không thể đi lại được.

Tại huyện miền núi A Lưới, sạt lở núi tiếp diễn tại KM 75+150 trên tuyến Quốc lộ 49. Ghi nhận cho thấy hàng trăm m3 đất đá chảy từ taluy dương tràn ra chiếm gần hết mặt đường. Cục Quản lý đường bộ II (Bộ GTVT) đã đặt biển cảnh báo điểm sạt lở nhằm hướng dẫn, hạn chế phương tiện đi qua khu vực này.

Tương tự, tại khu vực các xã miền núi Đông Sơn, Hồng Thủy, A Roàng (A Lưới) và một số thôn tại xã Hồng Thượng, Hồng Quảng, nhiều tuyến đường bị ngập, nước cuốn đất đá chảy tràn ra mặt đường. Lực lượng địa phương đang hướng dẫn, phân luồng các phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, tại tuyến đường vào khu tái định cư thủy điện (gồm 66 hộ dân) thuộc xã Hồng Hạ, nước tràn qua các cống, chảy xiết ngang đường gây nguy cơ chia cắt tại đây.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 10 đến ngày 16/10, khu vực đất liền tỉnh tiếp tục có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa ngày 10/10 đến đêm 11/10 từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Dự báo, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh ngày hôm nay (10/10) đạt trên báo động 1 đến báo động 2.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Công ty TNHHNN MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các địa phương có phương án vận hành mở toàn bộ các công trình thuỷ lợi, cống qua đê bảo vệ diện tích sản xuất.

Đường vào khu tái định cư thủy điện thuộc xã Hồng Hạ ( A Lưới) bị ngập

Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản, các địa phương hướng dẫn người dân gia cố đảm bảo an toàn cho các lồng, bè trên sông, đầm phá và các ao, hồ nuôi thủy sản cao triều, hạ triều ven biển, ven sông, suối.

Có phương án bảo vệ, phòng tránh các thiệt hại có thể xảy ra cho khu nuôi thủy sản. Chi cục Thủy lợi đi kiểm tra thực tế một số công trình kè sông, kè biển đang thi công, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ đá, vải lọc, bao tải để xử lý khẩn cấp các đoạn bị sạt lở bảo vệ công trình dân sinh và các hộ dân lân cận.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng yêu cầu các địa phương nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, bao gồm tàu bãi ngang ven biển, đầm phá. Rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, các khu vực trọng điểm cửa sông, ven biển.

*Cảnh sát giao thông hướng dẫn người và phương tiện lưu thông đoạn ngập lụt trên QL 1A

Sáng 10/10, mưa thượng nguồn đổ về mạnh khiến tại km 867-200 QL 1A (qua địa phận xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) ngập cục bộ, kéo dài khoảng 200 mét.

CSGT điều tiết giao thông đoạn đường bị ngập lụt 

Để đảm bảo cho việc lưu thông đi lại của các loại phương tiện tham gia giao thông, nhất là ô tô, tránh ùn tắc, Phòng CSGT Công an tỉnh đã huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ của Trạm CSGT Phú Lộc, Công an huyện Phú Lộc huy động cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Công an huyện túc trực trên đoạn đường này để hướng dẫn, giúp đỡ phương tiện và người dân tham gia giao thông.

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc cho biết, khi nhận được tin báo, nước tràn qua tuyến QL1A, 100% cán bộ chiến sĩ của Đội đã được điều động đến đoạn ngập lụt cục bộ để làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Phú Lộc cho biết, ngoài hàng ngàn xe ô tô lưu thông qua đoạn đường ngập lụt cục bộ thì trong sáng 10/10, khi nước trên thượng nguồn đổ về mạnh cũng là thời điểm rất đông công nhân, giáo viên, người dân đi buôn bán, phụ huynh chở con em đi học… bằng xe máy lưu thông qua đoạn đường này.

Hiện, lực lượng CSGT vẫn đang túc trực, bám đường để giúp đỡ, hướng dẫn những người tham gia giao thông bằng xe máy không chạy xe, dắt xe vào những khu vực ngập sâu gây nguy hiểm…

Tin, ảnh: Hà Nguyên - Hồng Định - Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top