ClockThứ Tư, 18/11/2020 07:00
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Ngày hội của dân

TTH - Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID - 19 và mưa bão liên tục nên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên toàn tỉnh được tổ chức với tiêu chí tinh gọn, đảm bảo đầy đủ ý nghĩa và lan tỏa tinh thần “Lá lành đùm lá rách” trong bà con Nhân dân.

Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộcPhát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Ái Nhi trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Mỹ Cảnh

Thắm tình đoàn kết

Giữa tháng 11 vừa qua, chúng tôi có dịp cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đến chung vui với chính quyền và người dân thôn Mỹ Cảnh, xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Mỹ Cảnh vừa được sáp nhập từ 2 thôn của xã Vinh Giang cũ và vinh dự được Mặt trận tỉnh chọn làm điểm để tổ chức ngày hội như một minh chứng cho tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Mỹ Cảnh không tổ chức phần hội với các trò chơi dân gian như thường niên mà tập trung vào các hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Đồng thời, đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trao quyết định công nhận gia đình văn hoá và biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, 10 suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng/suất của Mặt trận tỉnh và 80 suất học bổng, trị giá 200 nghìn đồng/suất của địa phương cũng được trao cho các học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Ông Trần Văn Đoài, người dân thôn Mỹ Cảnh chia sẻ, tuy ngày hội không phong phú các hoạt động và sôi động như mọi năm, nhưng quan trọng nhất là thắt chặt được tinh thần đoàn kết của bà con. Đây là dịp để mọi người cùng nhìn lại một năm đầy biến động với nhiều thách thức và khơi dậy tinh thần giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.

Không riêng xã Giang Hải, nhiều khu dân cư ở TP. Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang… cũng đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động thiết thực, tập trung vào công tác an sinh xã hội và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID - 19.

Đi vào chiều sâu

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQVN tỉnh, những năm gần đây, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ngày càng được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ngày hội được tổ chức trang trọng, nội dung phong phú, sinh động, nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, có trách nhiệm, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, cùng tiến bộ.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, cũng là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, vui chơi, giải trí, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng nhau đoàn kết xây dựng khu dân cư vững mạnh. Qua đó, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân ngày càng thắt chặt hơn; thể hiện rõ tính chất là ngày hội biểu dương lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tính riêng năm 2019, toàn tỉnh có 1.214/1.214 khu dân cư tổ chức Ngày hội với hơn 290.000 người tham dự. Qua đó, đã biểu dương, khen thưởng 640 tập thể và 8.204 cá nhân. Tại các điểm tổ chức ngày hội, Mặt trận các cấp đã tặng hơn 2.000 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá khoảng 610 triệu đồng.

Ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết, trong điều kiện cả nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID - 19, Thừa Thiên Huế vừa thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, vì vậy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay lại càng có ý nghĩa.

Ngày hội được tổ chức với tiêu chí tinh gọn, đảm bảo đầy đủ ý nghĩa và tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

“Ngày hội đã tập hợp, đoàn kết Nhân dân ở các khu dân cư, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngày hội cũng là dịp để ghi nhận kết quả của cộng đồng dân cư và biểu dương những tập thể, hộ gia đình, các cá nhân có nhiều thành tích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020”, ông Nguyễn Nam Tiến khẳng định.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam

Trong các cuộc chiến tranh giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cùng với sử dụng sức mạnh quân sự để đánh bại kẻ thù xâm lược, dân tộc Việt Nam đã phát huy cao độ yếu tố chính nghĩa và nhân văn của cuộc chiến tranh đang tiến hành để đánh bại kẻ xâm lược phi nghĩa. Tiếp nối truyền thống đó, trong và sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất quán chủ trương đối xử khoan hồng, nhân đạo đối với tù, hàng binh.

Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam
Hải quân Nhân dân Việt Nam: 69 năm hành trình giữ biển

Ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”; trở thành mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Hải quân Nhân dân Việt Nam 69 năm hành trình giữ biển
Tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số

Với mục tiêu đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong hành trình thoát nghèo bền vững, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến người dân để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm. Nhờ đó, nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số
Return to top