ClockThứ Bảy, 30/10/2021 07:17

Nguy hiểm từ việc phương tiện giao thông bật đèn pha ban đêm

TTH - Lái xe ban đêm và bị xe đi ngược chiều bật đèn (đèn pha) làm chói mắt, hạn chế khả năng quan sát khiến ai cầm lái cũng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực hiện đúng quy định việc sử dụng đèn này.

Ô tô tham gia giao thông trên đường phố vào ban đêm bật đèn pha rất nguy hiểm cho các phương tiện khác

Anh Lê Đình Tùng, KQH Bàu Vá, Thủy Xuân, TP. Huế chuyên chạy xe chở hàng thực phẩm bỏ các đại lý ở nội đô đã bức xúc về việc nhiều người điều khiển phương tiện vào ban đêm không hiểu cách sử dụng đèn pha, gây nguy hiểm cho người xe đi hướng ngược chiều. Anh nói: “Khi phương tiện đối diện chiếu đèn pha thẳng vào mặt sẽ làm mình chói mắt, lúc đó việc điều khiển phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Ra tín hiệu để báo phía đối diện mà họ cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Rất bực nhưng cố gắng giữ xe theo làn đường cho họ qua rồi tiếp tục đi chứ chẳng biết làm sao”.

Bức xúc của anh Tùng cũng như không ít cánh tài xế thực hiện đúng quy định khi lưu thông trên đường vào ban đêm. Họ không hiểu hay vì muốn tầm nhìn của mình rõ hơn đã bất chấp sử dụng đèn pha vô lối, ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại. Có trường hợp còn trang bị các loại đèn chiếu cường độ mạnh (đèn led) nhằm tăng khả năng quan sát của mình mà không hề lưu tâm đến việc ảnh hưởng các phương tiện khác.

Chị Hồ Thủy Tiên, ở đường Lê Thánh Tôn, TP. Huế cho biết, cuối tuần vừa qua, chị chở cháu đi trên đường Đinh Tiên Hoàng, qua đường Mai Thúc Loan bất ngờ bị ô tô đối diện vượt nhanh, lấn qua cả làn xe bên phía chị. Lúc đó đèn của ô tô bật chói lóa hết cả mắt khiến chị không quan sát được gì nên loạng choạng tay lái, té xuống lề đường. Cũng may hai cô cháu chỉ bị trầy xước nhẹ.

Theo ông Nguyễn Thanh Trí, Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô Tâm An-Huế, Luật Giao thông đường bộ quy định, ban đêm phương tiện giao thông đi chiều ngược lại gặp nhau phải chuyển từ đèn chiếu xa (pha) sang đèn chiếu gần (cốt), gặp mưa to hay sương mù phải bật đèn chiếu gần và đèn vàng, không được sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư. Bởi đèn pha có góc chiếu cao, cường độ mạnh sẽ làm cản trở tầm nhìn và gây khó chịu cho những lái xe đi ngược chiều. Việc sử dụng đèn không đúng quy định vừa tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn, vừa thể hiện sự thiếu văn hóa của người điều khiển phương tiện.

Thực tế có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do sử dụng đèn pha sai quy định, tuy nhiên việc xử lý đối với loại vi phạm này vẫn chưa đủ sức răn đe. Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, quy định mức phạt đối với hành vi sử dụng đèn chiếu xa (đèn pha) sai quy định. Cụ thể, đối với ô tô phạt tiền từ 800.000-1.000.000 đồng người điều khiển xe sử dụng đèn chiếu xa (đèn pha) trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. Người điều khiển xe máy sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư bị phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng.

Từng bước siết chặt tình trạng trên, ngành chức năng cần tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là đối với các phương tiện thường xuyên lưu thông vào ban đêm. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lắp đặt thêm đèn cường độ chiếu sáng cao như đèn led sai quy định nhằm đảm bảo an toàn đối với người, phương tiện khi tham gia giao thông trên đường vào ban đêm.

 Bài, ảnh: SONG MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn
DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN:
Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6/2024

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An (TP. Huế) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công trên công trường, nhằm hoàn thành công trình vào tháng 3 năm 2025.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6 2024

TIN MỚI

Return to top