ClockChủ Nhật, 13/06/2010 15:55

Nhà báo Hữu Thu và Quốc Phương đoạt giải B Giải Báo chí quốc gia năm 2009

TTH -  Thông tin từ Hội nhà báo Việt Nam cho biết, Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia năm 2009 đã hoàn tất việc chấm và bỏ phiếu cho các tác phẩm đoạt giải. 

Theo đó, có 1 giải A, 19 giải B, 54 giải C và 56 giải khuyến khích thuộc các loại hình báo chí: báo in, ảnh báo chí, phát thanh và truyền hình sẽ được trao. Đây là những tác phẩm xuất sắc giới thiệu nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh chống các thế lực thù địch…

Tác phẩm Trạm cân Dầu Giây- Lợi bất cập hại của Hoàng Anh -Thế Hiển thuộc Hội nhà báo (HNB) Đồng Nai đoạt giải A. Đây là lần thứ 2 liên tiếp HNB Đồng Nai đón nhận vinh dự này. Tác phẩm Những việc làm ích nước, lợi dân đề cập về những sáng kiến, những giải pháp táo bạo của Thạc sĩ Trương Công Nam, Giám đốc HueWaco của 2 nhà báo Hữu Thu và Quốc Phương, hiện sinh hoạt tại Chi hội nhà báo VTV Huế thuộc HNB Thừa Thiên-Huế đoạt giải B.
 
Qua 4 lần tham dự, đây là lần đầu tiên báo giới Thừa Thiên-Huế giành được giải cao nhất của giải báo chí quốc gia. Được biết, cả nước có 962 tác phẩm tham dự Giải Báo chí quốc gia năm 2009 (Thừa Thiên-Huế gửi 11 tác phẩm).
 
Tối 21-6, tại Hà Nội , lễ trao giải nhằm tôn vinh các tác giả sẽ được tiến hành nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
HT
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Return to top