ClockThứ Sáu, 14/04/2017 05:16

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc miền núi tỉnh

TTH - Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII – năm 2017” sẽ được tổ chức từ ngày 15 – 17/5 tại huyện A Lưới, chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 48 năm đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới mang họ Bác Hồ.

Ngày hội chính thức khai mạc lúc 19 giờ ngày 16/5 tại quảng trường huyện A Lưới. Trong 3 ngày diễn ra sẽ có các hoạt động chính, như: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, các giải thi đấu thể thao, các hoạt động triển lãm tranh, ảnh, trưng bày sách, chiếu phim lưu động; trưng bày và trình diễn các sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc…. Bên cạnh đó cũng sẽ có các hoạt động giới thiệu tour du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, liên hoan ẩm thực.

Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, thông qua ngày hội để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tình đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế.

Minh Tâm

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

TIN MỚI

Return to top