ClockThứ Sáu, 16/07/2021 17:05

Nhiều tấm lòng hướng về đồng bào TP. Hồ Chí Minh

TTH.VN - Ngày 16/7, Ủy ban MTTQVN TP. Huế đã tiếp nhận số tiền 20 triệu đồng của Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam (Vietinbnak) chi nhánh Huế ủng hộ đồng bào TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Người dân Lào ủng hộ nỗ lực chống dịch COVID-19 của Chính phủ Việt NamPhong Điền ủng hộ 233 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19Gần 120 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống COVID - 19Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID - 19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 TP. Huế tiếp nhận 110 triệu đồng của bà Tạ Thị Ngọc Thảo và các cựu học sinh FEPT tại Huế

Theo lãnh đạo TP. Huế, đến nay, sau 6 ngày triển khai cuộc vận động “chung tay chống dịch” nhằm kêu gọi ủng hộ cho người dân nghèo và người dân Thừa Thiên Huế sống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19, Ủy ban MTTQVN TP. Huế đã tiếp nhận ủng hộ trên 100 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân tại 36 phường xã trên địa bàn TP. Huế đã đóng góp tiền, hiện vật và huy động nhân công chế biến trên 20.000 hộp cá kho, thịt kho, dăm bông, muối sả, mắm… và 1.200 cặp bánh chưng nhằm sẻ chia, giúp đồng bào TP. Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Trước đó, tại khu cách ly tập trung Hương Sơ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 TP. Huế đã tiếp nhận 110 triệu đồng hỗ trợ phòng chống dịch COVID- 19 của bà Tạ Thị Ngọc Thảo, người dân TP. Huế cùng các cựu học sinh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FEPT) tại Huế.

Được biết, trong ngày mai (17/7), TP. Huế sẽ tổ chức chương trình tiếp nhận thực phẩm từ 36 phường xã, các nhà tài trợ và chuyển thực phẩm ủng hộ đồng bào TP. Hồ Chí Minh tại Trung tâm Văn hoá- Điện ảnh tỉnh.

Những chiếc bánh yêu thương được trao tận tay bà con trong những ngày bị phong tỏa tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

*Từ ngày 11/7, đoàn viên thanh niên Đoàn xã Thủy Phù (H. Thủy) đã lên kế hoạch, kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm tại địa phương và khẩn trương bắt tay làm bánh lọc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm ăn ở thành phố bạn.

Theo anh Phan Tuấn Vũ – Bí thư Đoàn xã Thủy Phù, trung bình mỗi ngày bà con và ĐVTN Thủy Phù gói được 2.000 – 3.000 bánh lọc. Tất cả bánh sau khi gói sẽ hút chân không, bảo quản đông lạnh, đóng thùng cách nhiệt mới gửi đi nên có thể bảo quản dài ngày.

Hiện, 10.000 bánh lọc “made in Thủy Phù” (cùng với 2.000 bánh lọc của Đoàn phường Thủy Phương) đã gói xong và gửi đến người dân tại TP. Hồ Chí Minh theo từng đợt thông qua những chuyến xe, máy bay của lực lượng y tế, cơ quan, đoàn thể tỉnh vào hỗ trợ thành phố bạn và kênh Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, sau đó được Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận để chia sẻ với bà con tại đây.

 “Với kinh phí còn lại, chúng tôi đang liên hệ mua khoảng 2 tạ cá. Số cá sẽ được hấp qua, tẩm ướp gia vị và phơi một nắng để tiếp tục gửi tới bà con khó khăn. Cũng trong thời gian này, Đoàn xã tiếp tục vận động, kêu gọi đóng góp để có nhiều hơn những sẻ chia trong thời điểm này”, anh Phan Tuấn Vũ cho biết.

Tin, ảnh: Thanh Hương-Hàn Đăng

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Return to top