ClockThứ Hai, 03/08/2015 10:50

“Nhịp cầu” gắn kết nghệ sĩ Việt Nam - Thái Lan

TTH.VN - Chiều tối 2/8, tại làng nghề Huế (15 Lê Lợi), New Space Arts Foundation, Trung tâm văn hóa Phương Nam và Trường đại học Mỹ thuật Silpakorn, Bangkok, Thái Lan phối hợp khai mạc triển lãm mỹ thuật “Nhịp cầu” của các nghệ sĩ trẻ Thái Lan và Việt Nam.


Bằng nhiều loại hình nghệ thuật, người xem thực sự bị lôi cuốn vào một bữa tiệc nghệ thuật mới lạ

Triển lãm gồm 5 chùm tác phẩm của 3 họa sĩ người Thái Lan: Purich Srisuay’s, Natthapoom Saenghan, Thanomasak Suwannasi và 2 họa sĩ của Huế: Lê Quốc Hoàn, Nguyễn Thành Trung. Dẫu là tác phẩm độc lập nhưng tất cả được trưng bày trong một không gian xen lẫn, không có tên tác phẩm, tác giả, để người xem có thể cảm nhận sự hòa quyện giữa văn hóa Việt - Thái. Bằng nhiều loại hình nghệ thuật, như: tranh vẽ, ảnh, trình diễn, sắp đặt, video art…, người xem thực sự bị lôi cuốn vào một bữa tiệc nghệ thuật mới lạ.

Đây là kết quả hợp tác giữa New Space Arts Foundation và Trường đại học Mỹ thuật Silpakorn. Sau khi 3 nghệ sĩ của Thái Lan kết thúc chương trình nhiệm trú, sẽ có 3 nghệ sĩ trẻ của Huế được gửi đến Trường đại học Mỹ thuật Silpakorn.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 11/8.

 

Trang Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Return to top