Thể thao trong nước

Những niềm vui nhỏ

ClockChủ Nhật, 16/04/2017 13:51
TTH - Không phải là địa phương có đội bóng mạnh nhất cả nước, càng không phải có “lò” đào tạo nổi tiếng, vậy nhưng Huế đã và đang có không ít những tài năng bóng đá thi đấu từ Bắc chí Nam và cả ở nước ngoài, đem đến niềm vui nho nhỏ cho người hâm mộ Cố đô.

Bàn thắng của 3 người Huế

Mùa giải năm 1995, đội bóng đá Thừa Thiên Huế đã có một hành trình ngoạn mục khi lần đầu chơi ở giải hạng A1 quốc gia. Từ một đội bóng có nguy cơ phải rớt hạng, thầy trò HLV Ninh Văn Bảo đã đi tới trận chung kết gặp Công an TP. Hồ Chí Minh. Hồi đó, Công an TP. Hồ Chí Minh là một đội bóng mạnh toàn diện cả 3 tuyến, với những tên tuổi được tập hợp của hai miền Nam, Bắc như Chu Văn Mùi, Bùi Sỹ Thành, Nguyện Thiện Quang, Nguyễn Liêm Thanh và đặc biệt là cặp tiền đạo số 1 Việt Nam thập niên 1990 là Lê Huỳnh Đức và Trần Minh Chiến.

Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (áo đỏ)

Trận chung kết, Huế thua tâm phục khẩu phục trước Công an TP. Hồ Chí Minh mà những nhân tố chính làm nên chiến thắng không ai khác ngoài bộ đôi tiền đạo Huỳnh Đức - Minh Chiến. Và, Huỳnh Đức và Minh Chiến là những tài năng bóng đá gốc Huế.

Lê Huỳnh Đức là con trai của tiền vệ Lê Văm Tâm từng thi đấu cho bóng đá Huế trước năm 1975 với biệt danh là Tâm “Huế”. Còn Trần Minh Chiến thì sinh ra và lớn lên tại một vùng quê của Hương Thủy, sau đó anh mới theo gia đình vào Nam lập nghiệp. Cả hai tiền đạo này đều thân thiết với các cầu thủ Huế và nói một cách sòng phẳng, trong những trận đấu gặp Thừa Thiên Huế sau này, cả Huỳnh Đức và Minh Chiến đều chơi có phần “lơi chân”…

Nhưng có một câu chuyện khác của những cầu thủ gốc Huế. Tại SEA Games 19, trong trận tranh giải 3 gặp Singapore, hậu vệ Lê Đức Anh Tuấn vào sân thay người ở hiệp 2. Ngay lập tức anh đã tạo nên dấu ấn cho riêng mình với đường chuyền dài chính xác cho Lê Huỳnh Đức làm tường để Nguyễn Phúc Nguyên Chương có cú vô lê ngoạn mục mang về chiếc HCĐ cho bóng đá Việt Nam. Bàn thắng này có người gọi là bàn thắng của 3 người Huế…

Tài năng trẻ Huế khắp nơi

Ở trận đấu trên sân Tự Do vào chiều 1/4 vừa qua, trong đội hình đội khách Tây Ninh có tiền đạo số 27 Lê Đức Tài. Đây là một tiền đạo từng được đào tạo tại Huế, sau đó Tài vào Bình Dương đầu quân và đã từng là một cầu thủ đầy triển vọng khi được thi đấu trong màu áo U21 quốc gia, được gọi vào đội tuyển U23 quốc gia. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành ở đội 1, Lê Đức Tài không phát huy được năng khiếu của mình. Anh trôi dạt từ Bình Dương đến Đồng Nai và bây giờ là một tiền đạo tầm trung ở đội hạng Nhất Tây Ninh…

Không giống đàn anh Lê Đức Tài, những tài năng bóng đá trẻ gốc Huế đang trở thành những cái tên được báo giới nhắc đến nhiều và được chờ đợi sẽ tỏa sáng trong tương lai gần.

Đầu tiên phải kể đến Nguyễn Hữu Anh Tài. Cầu thủ trẻ quê ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy là học viên khóa 2 của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Anh Tài chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái (vị trí mà Lê Đức Anh Tuấn và Lê Văn Trương đã chơi rất thành công ở đội tuyển quốc gia). Mặc dù chưa thể hiện được nhiều khi gia nhập đội 1 của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng đầu năm nay, Anh Tài đã được đội bóng hạng 3 ở K-League (Hàn Quốc) là CLB Uijeungbu mượn thi đấu 1 năm. Được biết, dẫn dắt CLB Uijeungbu là huấn luyện viên trưởng Kim Hee-tae, người từng là thầy của một loạt các danh thủ nổi tiếng như Park Ji Sung, Lee Sung Woo và Ahn Jung Wan - những tên tuổi nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc trong quá khứ và hiện tại. Hy vọng sau khi được học hỏi, cọ xát ở một môi trường bóng đá chuyên nghiệp, hậu vệ gốc Huế này sẽ trưởng thành hơn…

Trong danh sách đội hình của đội tuyển U20 Việt Nam chuẩn bị dự World Cup U20 thế giới tại Hàn Quốc, ngoài tiền đạo Trần Thành, ít ai biết có một cầu thủ gốc Huế nữa đó là tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng.

Nguyễn Hữu Thắng quê ở xã Phú Diên, Phú Vang. Cậu bé có nước da rám đen ở vùng quê biển này thuận chân trái và được đánh giá là một trong những tài năng có nhiều triển vọng của bóng đá Việt Nam. Năm 2012, Hữu Thắng đã được HLV Đặng Phương Nam chấm và đưa vào đội U11 của Viettel. Trong màu áo U16 quốc gia tại giải U16 châu Á năm 2016, Nguyễn Hữu Thắng chính là ngôi sao sáng nhất. Chính vì vậy, anh đã được HLV Hoàng Anh Tuấn đưa vào đội tuyển U20 quốc gia khi mới 17 tuổi…

Một đồng đội chơi rất thân với Nguyễn Hữu Thắng là Trần Danh Trung cũng đang khoác áo U19 Thể Công. Danh Trung chơi nổi bật tại vòng chung kết U19 quốc gia vừa qua tại Bình Định. Cầu thủ người thị xã Hương Trà này tuy không nổi bật như bạn cùng quê, cùng trang lứa Nguyễn Hữu Thắng nhưng cũng là một tài năng nhiều hứa hẹn của lò bóng đá Viettel…

Bài: PHI TÂN - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Chiều 10/4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Đồng (TP. Huế) tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
Khai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2024, đề ra nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý 2/2024; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chinh phủ; kết quả thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, và nhiều nội dung quan trọng khác.

Khai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

Những hoạt động của chiến dịch “Hãy làm sạch biển” không chỉ góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường biển mà còn truyền thông điệp về tình yêu với biển, với Tổ quốc.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Triển khai nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 23 và 24/3, tại nhiều địa phương, các lực lượng đã triển khai Phong trào ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động đáng chú ý như, tổ chức đổi rác lấy quà, tặng quà cho hộ nghèo, khai trương tuyến đường cờ thanh niên, thực hiện mô hình điểm “Cổng trường văn minh – thân thiện – an toàn”…

Triển khai nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh
Return to top