ClockThứ Ba, 14/07/2015 17:07

Nỗ lực trên mặt trận phòng chống tội phạm

TTH - Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng huyện A Lưới trong các mặt công tác, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên còn gắn bó cơ sở, vận động Nhân dân tố giác tội phạm, đấu tranh phòng chống hiệu quả đối với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Hương Nguyên là địa bàn rộng, địa hình rừng núi, sông suối đi lại khó khăn, hiểm trở, được xác định là địa bàn trọng điểm của các đối tượng khai thác lâm, khoáng sản trái phép. Để đấu tranh ngăn chặn triệt để hoạt động của các loại đối tượng tội phạm, Đồn Biên phòng Hương Nguyên phân công cán bộ trinh sát trực tiếp nằm vùng tại những địa bàn phức tạp, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát, sàng lọc các đối tượng, thường xuyên trao đổi thông tin với lực lương công an, tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn... Các cán bộ còn phối hợp với địa phương phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động quần chúng Nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm; phối hợp tổ chức có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là ngăn chặn vận chuyện hàng hóa trái phép, phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới...

Trung tá Hồ Sỹ Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Nguyên cho biết: Trước tình hình các loại tội phạm ngày càng gia tăng, Ban Chỉ huy đơn vị triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường điều tra, rà soát, nắm tình hình, chủ động đấu tranh phòng, chống, trấn áp tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện A Lưới trong công tác trao đổi, nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép trên biên giới. Các đội nghiệp vụ của Đồn thường xuyên bám sát địa bàn, đấu tranh với các loại tội phạm…
Qua quá trình rà soát, đầu tháng 5/2015, đơn vị nắm được thông tin tại khu vực đầu nguồn sông Hương xuất hiện các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, đơn vị tăng cường lực lượng và triển khai xuất kích. Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 7/5/2015, lực lượng của đơn vị đã tiến hành bắt giữ 11 đối tượng đang có hành vi vận chuyển gỗ trái phép, với số lượng 22 phách gỗ (hơn 8,64m3), cùng 2 khẩu súng Clip và 1 chiếc ghe máy vỏ nhôm. Đây là một trong nhiều vụ việc được đơn vị đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách. Theo trung tá Hồ Sỹ Hòa, mặc dù cơ sở vật chất, phương tiện chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hiểm nguy, gian khổ, đơn vị đã đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, lập nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm, trật tự xã hội ở biên giới.
Thượng tá Lê Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Để đảm bảo công tác đấu tranh, phòng ngừa từ xa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến núi cùng phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn đóng quân tiến hành công tác nắm tình hình nội, ngoại biên. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh để đảm bảo công tác đấu tranh được tiến hành liên hoàn, từ nội địa đến tuyến biên giới. Ngoài ra, đơn vị tiến hành xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với các cơ quan Hải quan, Quản lý thị trường, Kiểm lâm… để góp phần đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn biên giới của tỉnh.
QUỐC TUẤN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Điểm sáng doanh trại xanh

Không gian khang trang, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng chính quy, hiện đại xen lẫn với cây xanh được bố trí hợp lý là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy.

Điểm sáng doanh trại xanh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Return to top