ClockThứ Bảy, 11/06/2016 14:39

Ông Obama “nghỉ việc” đi dự lễ tốt nghiệp của con gái

Tổng thống Mỹ Barack Obama để trống toàn bộ lịch trình của mình trong ngày 10-6 (giờ địa phương) để đến dự lễ tốt nghiệp trung học của cô con gái lớn Malia.

Rời Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama sẽ thuê nhà ở Washington DC

Khi ông Obama bước chân vào Nhà Trắng năm 2009, Malia mới 10 tuổi. Giờ đây, giây phút Malia tốt nghiệp trường trung học tư Sidwell Friends được xem là cột mốc lớn của gia đình số một nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ từ lâu đã thú nhận “rất sợ” ngày Malia tốt nghiệp trung học. Khi trường Sidwell Friends ngỏ lời mời ông chủ Nhà Trắng phát biểu tại buổi lễ nói trên, ông từ chối ngay. “Tôi sẽ đeo kính đen. Tôi sẽ khóc mất” – ông tâm sự.

Tổng thống Obama có lần bộc bạch ông hoảng hốt khi thấy hai cô gái của mình lớn quá nhanh. Hôm 10-6 cũng là ngày Sasha, con gái nhỏ của ông Obama, tròn 15 tuổi.

“Malia là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Không còn thấy con bé quanh quẩn quanh mình là điều rất khó khăn. Nhưng con bé đã sẵn sàng đi con đường riêng” – ông chủ Nhà Trắng chia sẻ với người dẫn chương trình nổi tiếng Ellen DeGeneres hồi đầu năm nay.

Tổng thống Obama đứng lên vỗ tay khi tên của Malia được xướng lên. Ảnh: The Washington Post

Tổng thống Obama đứng lên vỗ tay khi tên của Malia được xướng lên. Ảnh: The Washington Post

Cái ôm chặt dành cho con gái. Ảnh: Twitter

Cái ôm chặt dành cho con gái. Ảnh: Twitter

Ông Obama đã giữ lời. Ông không phát biểu khi cùng vợ là đệ nhất phu nhân Michelle Obama có mặt tại lễ tốt nghiệp của Malia.

“Ông ấy hoàn toàn là một ông bố bình thường. Chẳng có gì phô trương ầm ĩ” – mẹ của một học sinh kể với báo The Washington Post. Tờ báo viết giả sử tổng thống Mỹ có khóc, cặp kính đen sẽ “cứu” ông.

Theo đài CNN, để đảm bảo tính riêng tư cho nhà Obama, Nhà Trắng không cho phép chụp hình tổng tư lệnh của nước Mỹ rơi nước mắt.

Báo chí Mỹ hôm 9-6 đưa tin Malia đang trông chờ ngày rời khỏi Nhà Trắng. Cô bé đã được nhận vào học tại Trường ĐH Harvard danh tiếng. Malia sẽ nghỉ một năm trước khi nhập học vào năm 2017. 12 tháng “xả hơi” sắp tới của tiểu thư nhà Obama không được tiết lộ. “Con bé không chịu nghe tôi dù tôi có nói kiểu gì” – ông Obama trả lời trong chuyến thăm TP HCM khi được hỏi có phải Malia định đi du lịch trong khoảng thời gian nói trên hay không.

Malia là một trong số 127 học sinh tốt nghiệp hôm 10-6. Ảnh: Facebook

Malia là một trong số 127 học sinh tốt nghiệp hôm 10-6. Ảnh: Facebook

Đài CNN cho hay ông Obama và các con gái rất thân thiết dù ông quá bận bịu vì công việc. Tổng thống Mỹ sẵn sàng về ăn tối với gia đình rồi quay lại phòng Bầu dục làm việc tiếp nếu cần.

Tuy phải để Cơ quan Mật vụ dạy con gái lái xe hơi song ông vẫn dành thời gian đi họp phụ huynh hàng năm cho Malia và thỉnh thoảng có mặt tại một trận bóng rổ hay khiêu vũ tại trường học của con.

Sau khi rời Nhà Trắng, nhà Obama vẫn thuê nhà ở thủ đô Washington D.C. để chờ Sasha học xong trung học, cũng tại trường Sidwell.

Đây là ngôi trường mà con của các cựu Tổng thống Bill Clinton, Richard Nixon, Herbert Hoover, Teddy Roosevelt… theo học. Tuy nhiên, họ không nhận được sự biệt đãi nào, theo lời kể của một học sinh tốt nghiệp năm 1979 tên Giulia Adelfio.

Một số hình ảnh của 2 cô con gái nhà Obama theo thời gian

Cả nhà ông Obama trong một cuộc vận động năm 2008, khi ông vẫn là ứng cử viên sáng giá cho ghế tổng thống. Ảnh: AP

Cả nhà ông Obama trong một cuộc vận động năm 2008, khi ông vẫn là ứng cử viên sáng giá cho ghế tổng thống. Ảnh: AP

Tổng thống Obama đi mua sách cùng 2 con gái tại Washington vào cuối năm 2011. Ảnh: AP

Tổng thống Obama đi mua sách cùng 2 con gái tại Washington vào cuối năm 2011. Ảnh: AP

Giáng sinh của gia đình năm 2012. Ảnh: Pool

Giáng sinh của gia đình năm 2012. Ảnh: Pool

Malia Obama xem bóng rổ cùng anh họ Avery Robinson trong khi ông Obama chăm chú nhìn con gái hồi tháng 3-2015. Ảnh: USA Today

Malia Obama xem bóng rổ cùng anh họ Avery Robinson trong khi ông Obama chăm chú nhìn con gái hồi tháng 3-2015. Ảnh: USA Today
Theo Người lao động
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Con gái có nên học nuôi trồng thủy sản?

Với sự phát triển của nông nghiệp và thủy sản, việc học và làm việc thủy sản không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn mà còn mang lại nhiều cơ hội và tiềm năng cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, khi xem xét từ góc độ của phụ nữ, công việc này đòi hỏi các kỹ năng đặc biệt và có thể khác biệt so với nam giới. Hãy cùng khám phá chi tiết về ngành nghề này đối với phụ nữ trong bài viết dưới đây.

Con gái có nên học nuôi trồng thủy sản
Con trai, con gái

Dượng mất rồi con! O (cô) báo tin qua điện thoại. Phải mất một lúc tôi mới nói được từ dạ, rồi hỏi từ khi nào. Dù không quá sốc nhưng buồn và thương, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi biết dượng mắc chứng bệnh nan y cách đây hơn một năm.

Con trai, con gái
Cháu tôi và…

Cô bé tính tình rụt rè giờ bắt đầu trở thành sinh viên, bước vào chặng đường đèn sách, rèn luyện, hoàn thiện kiến thức và kỹ năng để bước vào cuộc sống.

Cháu tôi và…
Môi đỏ

Ngày đó, trong câu chuyện bi bô và hứng khởi, con gái đã nói về những người bạn ở lớp, cô chủ nhiệm, và cả buổi ngồi dưới bóng cây ở sân trường để nghe nội quy dành cho các cô cậu học trò mới nhập học. Con gái kể, thầy hiệu trưởng dặn đi dặn lại là các bạn gái không cần dùng son môi mô, mặc đúng nội quy là đã đẹp lắm rồi…

Môi đỏ
Return to top