ClockThứ Năm, 17/09/2015 07:15

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính tiếp Đoàn cán bộ UBTWMT Lào

TTH.VN - Chiều 16/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính tiếp thân mật Đoàn cán bộ UBTWMT Lào Xây dựng đất nước, do Phó Chủ tịch Ủy ban Vông Chăn Phôm Savắt dẫn đầu sang thăm Thừa Thiên Huế từ ngày 15-17/9.  

Phó Chủ tịch UBTWMT Lào Xây dựng đất nước-Vông Chăn Phôm Savắt chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tiếp, dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp và bày tỏ sự cảm kích trước vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, con người vùng đất Cố đô Huế trên con đường phát triển hiện nay.

Ông Đinh Khắc Đính (phải) tiếp Phó Chủ tịch UBTWMT Lào 

Phó Chủ tịch Vông Chăn Phôm Savắt tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất, đoàn kết vun đắp xây dựng trở thành trung tâm kinh tế văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam; đồng thời, góp phần không nhỏ đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa, chính trị, vấn đề dân tộc cho đất nước Lào từ trước đến nay.

Dịp này, Phó Chủ tịch Vông Chăn Phôm Savắt thông báo với lãnh đạo Thừa Thiên Huế tình hình đất nước Lào gần đây, trong đó trao đổi chia sẻ xây dựng các chính sách đoàn kết dân tộc của đất nước Lào.

Ông Đinh Khắc Đính cám ơn sự chia sẻ chân tình của Phó Chủ tịch UBTWMT Lào Xây dựng đất nước và hoan nghênh những thành tựu mà đất nước Lào đạt được hiện nay; đồng thời tin tưởng với sự chung sức, đồng lòng, các dân tộc nhân dân Lào tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong thời gian đến; chúc mối quan hệ đặc biệt thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào mãi được gìn giữ tốt đẹp, bền vững.

Dịp này, Phó Chủ tịch tỉnh Đinh Khắc Đính thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương; trao đổi kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, các cơ chế chính sách của Đảng, nhà nước và sự vận dụng linh hoạt chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ đến đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Thừa Thiên Huế...

Minh Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 25/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ băn Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Return to top