ClockThứ Hai, 09/01/2023 15:03

Quảng Điền phấn đấu có trên 97% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa

TTH.VN - Sáng 9/1, UBND huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Quảng Điền: Thôn đầu tiên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2022“Sóng nước Tam Giang” diễn ra từ ngày 17 - 19/6Khuyến học ở làng văn hóa Xuân TùySố hóa tư liệu Hán - Nôm quý ở xã Quảng Phú, Quảng ĐiềnKhánh thành công trình Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Nguyễn Tuấn Anh trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 

Năm 2022, huyện Quảng Điền đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII. Đồng thời, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao phong phú và đa dạng, thu hút đông đảo vận động viên và quần chúng Nhân dân tham gia góp phần từng bước nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình luôn gắn với hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là việc xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2022, toàn huyện có 21.345/22.239 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 95,98%; 94/95 thôn, tổ dân phố được công nhận lại danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 98,9%; 84/102 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 82,4%.

Thông qua phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được gìn giữ và phát huy, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, các hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, đời sống của nhiều gia đình ngày càng được nâng lên.

Năm 2023, ngành Văn hóa thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: hoàn thành 100% các nội dung, chương trình, đề án, kế hoạch của hoạt động Văn hóa và Thông tin trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; có trên 97% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; có trên 97% thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa”; có trên 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; chỉ số đánh giá mức độ Chính quyền số cấp huyện đứng trong tốp đầu của tỉnh…

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top