Thế giới

Tân Chủ tịch ĐHĐ LHQ cam kết về những thay đổi mang tầm ảnh hưởng

ClockThứ Ba, 13/09/2022 10:10
Ông Csaba Korosi cho biết sẽ theo đuổi một chương trình nghị sự gắn với ba trụ cột lớn của Liên Hiệp Quốc là duy trì hòa bình, an ninh, cải thiện nhân quyền và hướng tới phát triển bền vững.

Dư luận hoan nghênh tuyên bố chung của 5 cường quốc về vấn đề hạt nhânHĐBA lên án bạo lực nhằm vào người di cư, phụ nữ và trẻ em YemenChủ tịch nước tới New York, bắt đầu chương trình tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76

Tân Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khoá 77, ông Csaba Korosi. Ảnh: THX/TTXVN

Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77 Csaba Korosi ngày 12/9 đã tuyên thệ nhậm chức, cam kết sẽ nỗ lực kết nối và hướng các hoạt động của cơ quan lớn nhất của Liên Hiệp Quốc gồm 193 nước thành viên tới những thay đổi thực sự mang lại tầm ảnh hưởng.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77 Korosi khẳng định tất cả các cơ quan của Liên hợp quốc, trong đó có Đại hội đồng, phải tiếp tục cải tổ và chuyển đổi để tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa.

Ông cho biết sẽ theo đuổi một chương trình nghị sự gắn với ba trụ cột lớn của Liên Hiệp Quốc là duy trì hòa bình, an ninh, cải thiện nhân quyền và hướng tới phát triển bền vững.

Ông Korosi cũng nhấn mạnh rằng để làm được như vậy, các nước phải hỗ trợ lẫn nhau, nếu không tất cả sẽ cùng thất bại.

Tân chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng đề ra các mục tiêu ưu tiên trong nhiệm kỳ gồm có giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, đạt được những tiến bộ đáng kể và có thể định lượng được trong tiến trình chuyển đổi sang phát triển bền vững, hướng đến các giải pháp hệ thống tích hợp, nâng cao vai trò của khoa học trong việc ra quyết định và tăng cường đoàn kết.

Ông Korosi cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế Xã hội và các cơ quan liên quan của Liên Hiệp Quốc cũng như tham vấn thường xuyên với các tổ chức xã hội, thanh niên, khoa học, các viện nghiên cứu và các tổ chức tôn giáo cũng như các hiệp hội tài chính quan trọng để thúc đẩy hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 13/9/2022.

Tân Chủ tịch Korosi tuyên bố phương châm hành động của ông xuyên suốt nhiệm kỳ một năm tới sẽ là tìm ra các giải pháp thông qua đoàn kết, khoa học và phát triển bền vững.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh

Chiều 10/4, tại Nghệ An, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.

Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh
Return to top