ClockThứ Tư, 22/02/2023 10:44

Thả 2 cá thể khỉ nhóm IIB về môi trường tự nhiên

TTH.VN - Sáng 22/2, ông Văn Đức Thuận – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy thông tin, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng thả 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường rừng tự nhiên.

Hương Thủy: Một quán ăn bị lập biên bản do tiêu thụ chim hoang dãThả cá thể tê tê Java về Vườn Quốc gia Bạch Mã

Thả cá thể khỉ về môi trường rừng tự nhiên

Trước đó, ngày 10/2, Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina), trọng lượng 4,7kg từ ông Nguyễn Thuận (tổ 10, P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy).

Tiếp đến, vào ngày 16/2, đơn vị tiếp tục tiếp nhận 1 cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides), trọng lượng 19kg từ ông Nguyễn Ngọc Hoàng Hải (số 8 Lý Đạo Thành, P. Phú Bài, TX. Hương Thuỷ).

Hai cá thể khỉ được người dân tự nguyện giao nộp đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

Sau khi tiếp nhận, chăm sóc và hoàn thiện hồ sơ về xử lý động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp Nhà nước theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy phối hợp với BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân thả 2 cá thể khỉ nói trên về môi trường rừng tự nhiên.

Việc tự nguyện giao nộp động vật rừng từ người dân trên địa bàn TX. Hương Thủy trong thời gian qua cho thấy ý thức bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao. Điều này góp phần rất lớn trong công tác bảo tồn, bảo vệ động vật hoang dã.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top