ClockThứ Ba, 10/10/2023 19:22

Người dân tự nguyện giao nộp 1 cá thể khỉ

TTH.VN - Cá thể khỉ mốc giới tính cái, tên khoa học Macaca assamensis, trọng lượng 3,7kg

Thêm 1 động vật hoang dã nhóm IIB được người dân tự nguyện giao nộpHương Thủy: Nhiều động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiênHương Thủy: Tháo gỡ, tiêu hủy hàng trăm bẫy đánh bắt chim trời

Tiếp nhận cá thể khỉ mốc từ bà Nguyễn Thị Thủy 

Tối 10/10, ông Văn Đức Thuận – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy thông tin, trưa cùng ngày, nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Thủy (thôn Thanh Vân, xã Dương Hòa) có nguyện vọng giao nộp động vật hoang dã để thả về môi trường rừng tự nhiên, đơn vị đã đến và tiếp nhận 1 cá thể khỉ mốc, tình trạng sức khỏe bình thường.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy đã tiến hành chăm sóc, đồng thời hoàn tất các thủ tục theo quy định để thả cá thể khỉ mốc về môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 2/10, Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy tiếp nhận 1 cá thể trăn đất (tên khoa học là Python molurus, nhóm IIB) có trọng lượng 6,7kg do ông Nguyễn Hữu Hoàng (tổ 9, P. Phú Bài) tự nguyện giao nộp.

Tiếp đến, ngày 4/10, Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy phối hợp với Vườn Quốc gia Bạch Mã và các lực lượng hữu quan tái thả 1 cá thể khỉ vàng (nhóm IIB) có trọng lượng 7,3 kg do bà Nguyễn Thị Hiền (P. Phú Bài) tự nguyện giao nộp vào ngày 27/9 về môi trường rừng tự nhiên do Vườn Quốc gia Bạch Mã quản lý.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thả 2 cá thể khỉ nhóm IIB về môi trường tự nhiên

Sáng 22/2, ông Văn Đức Thuận – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy thông tin, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng thả 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường rừng tự nhiên.

Thả 2 cá thể khỉ nhóm IIB về môi trường tự nhiên
Tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm

Thông tin trên do Chi cục Kiểm lâm tỉnh xác nhận tối 17/2. Theo đó, vào ngày 16/2, Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thuỷ đã tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ từ người dân tự nguyện giao nộp.

Tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm
Return to top