Thế giới

Ấn Độ-ASEAN thúc đẩy hợp tác an ninh mạng, phát triển kỹ thuật số

ClockThứ Năm, 21/10/2021 10:10
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng New Delhi và ASEAN cần hợp tác để giải quyết các thách thức an ninh mạng, đồng thời thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật số.

ASEAN, Ấn Độ thảo luận về rà soát hiệp định thương mạiTăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông, bà Riva Ganguly Das. Nguồn: optcms.com

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông, bà Riva Ganguly Das ngày 20/10 nhấn mạnh Ấn Độ chú trọng hợp tác song phương và quốc tế về an ninh mạng, đồng thời cho rằng New Delhi và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần hợp tác trong lĩnh vực này và thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật số.

Phát biểu tại Đối thoại kênh 1.5 Ấn Độ-ASEAN lần thứ 3 về an ninh mạng, bà Ganguly Das chỉ rõ ASEAN đã chủ động trong các nỗ lực của khu vực để giải quyết các thách thức an ninh mạng và đã thực hiện nhiều biện pháp xây dựng lòng tin liên quan đến không gian mạng.

Bà khẳng định quan điểm của ASEAN chú trọng đến an ninh mạng và kết nối không gian mạng phù hợp với luật pháp quốc tế tương đồng sâu sắc với cách tiếp cận của Ấn Độ đối với không gian mạng.

Bà Ganguly Das cho biết Ấn Độ cũng đã và đang làm việc trong nước để giải quyết các thách thức an ninh mạng thông qua các nền tảng có khả năng hỗ trợ và duy trì các nỗ lực bảo đảm an toàn không gian mạng, cũng như thông qua việc áp dụng các chính sách toàn diện như chính sách an ninh mạng quốc gia mới.

Điều này sẽ mang lại một cái nhìn tổng quan về những điều cần làm để bảo vệ hiệu quả thông tin, các hệ thống và mạng lưới thông tin.

Lưu ý rằng tội phạm mạng thường có quy mô xuyên quốc gia, bà Das cho rằng cần có sự hợp tác quốc tế để trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ các phương pháp tốt nhất để bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin.

Ngoài ra, vị quan chức Ấn Độ cho rằng quyền truy cập bình đẳng vào không gian mạng và những lợi ích xuất phát từ điều này là một lĩnh vực quan trọng khác mà đối thoại Ấn Độ-ASEAN về vấn đề không gian mạng cần tập trung bàn thảo.

Bà chỉ rõ thực tế thời gian qua đã cho thấy rõ vai trò trọng yếu của công nghệ kỹ thuật số trong các làn sóng lây nhiễm COVID-19, trong việc duy trì các chuỗi cung ứng mở để kinh tế phục hồi nhanh chóng và bền vững trong khu vực.

Do đó, điều quan trọng hơn cả là giải quyết các bất bình đẳng về kỹ thuật số. Tới đây, Ấn Độ mong muốn trao đổi kinh nghiệm của mình với ASEAN để hướng tới một không gian mạng toàn cầu an toàn hơn và bảo mật hơn.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top