Thế giới

ASEAN, Ấn Độ thảo luận về rà soát hiệp định thương mại

ClockThứ Tư, 15/09/2021 15:00
TTH.VN - Việc rà soát hiệp định thương mại tự do (FTA) và hợp tác về ứng phó với đại dịch COVID-19 nằm trong số những vấn đề vừa được thảo luận tại một hội nghị trực tuyến giữa các Bộ trưởng Kinh tế Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong ngày 14/9.

EU và ASEAN là những đối tác quan trọng cả trong quá khứ và tương laiBùng nổ thương mại điện tử ở ASEAN: Cơ hội cho các doanh nghiệp Ấn Độ

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ đã có hiệu lực vào tháng 1/2010. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Quốc vụ khanh Bộ Công thương Ấn Độ Anupriya Patel và Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế thứ 2 Brunei Mohd Amin Liew Abdullah đã đồng chủ trì hội nghị tham vấn ASEAN - Ấn Độ, cùng sự tham dự của Bộ trưởng Cấp cao kiêm Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITI) Azmin Ali.

Theo ông Azmin Ali, có tiềm năng to lớn để cả 2 bên khám phá và mở rộng cơ hội thương mại và đầu tư. Do đó, khu vực tư nhân phải tiếp tục đóng một vai trò tích cực trong việc đạt được tiến bộ ổn định và mạnh mẽ, nhằm tăng cường và phát triển hiệu quả kinh doanh, cũng như các hoạt động và những sáng kiến ​​chiến lược khác.

Trong khi đó, Bộ Công thương Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố, các Bộ trưởng đã đánh giá tình hình đại dịch COVID-19 hiện tại và tái khẳng định cam kết thực hiện những hành động tập thể, nhằm giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch và đảm bảo các chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi nhanh trong khu vực.

Ngoài ra, 2 bên cũng thảo luận về những thay đổi trong các thỏa thuận thương mại thuộc Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA). Hiệp định thương mại này đã được ký kết hồi tháng 8/2009, và có hiệu lực vào tháng 1/2010. Các Bộ trưởng quyết tâm hoàn tất quá trình rà soát một cách khẩn trương và hiệu quả, để tạo thuận lợi cho hiệp định thương mại và hợp lý hóa các thủ tục hải quan, Bộ Công thương Ấn Độ nói thêm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Bernama & The Edge Markets)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top