Thế giới

Ấn Độ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc

ClockThứ Sáu, 02/12/2022 09:21
Ngoại trưởng Ấn Độ dự kiến sẽ tới New York (Mỹ) để chủ trì “các sự kiện ký kết” tại Hội đồng Bảo an về hướng đi mới cải cách chủ nghĩa đa phương vào ngày 14/12 và về chống khủng bố vào ngày 15/12 tới.

Ecuador, Nhật Bản, Malta, Mozambique và Thụy Sĩ được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốcViệt Nam chủ động, tích cực đóng góp nhằm bảo đảm an ninh biển

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc​ ở New York (Mỹ), ngày 30/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 1/12, Ấn Độ đã đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 12. Trong thời gian này, Ấn Độ sẽ tổ chức các sự kiện tiêu biểu về chống khủng bố và cải cách chủ nghĩa đa phương.

Theo thông lệ, vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Chủ tịch sẽ có bữa sáng của các Đại diện Thường trực, cuộc họp của các Điều phối viên chính trị và tham vấn về chương trình làm việc hàng tháng.

Đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Ruchira Kamboj, sau đó sẽ thông báo cho các phóng viên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc về những ưu tiên của Ấn Độ trong tháng và chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an.

Trước đó vài ngày, bà Kamboj đã gặp Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng như Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Csaba Korosi và thảo luận về những ưu tiên trong thời gian Ấn Độ đảm nhiệm chức Chủ tịch cơ quan quyền lực này.

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar dự kiến sẽ tới New York để chủ trì “các sự kiện ký kết” tại Hội đồng Bảo an về hướng đi mới cải cách chủ nghĩa đa phương vào ngày 14/12 và về chống khủng bố vào ngày 15/12.

Đây là lần thứ 2 Ấn Độ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên hàng tháng của Hội đồng Bảo an, lần thứ nhất là vào tháng 8/2021.

Ngoài ra, Ấn Độ sẽ hoàn thành nhiệm kỳ hai năm với tư cách là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an vào ngày 31/12/2022./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top