Thế giới

Ấn Độ- Pakistan khôi phục đối thoại song phương sau 3 năm gián đoạn

ClockThứ Năm, 10/12/2015 16:57
TTH.VN - Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 9/12 thông báo, Ấn Độ và Pakistan vừa quyết định nối lại đối thoại song phương.

Tuyên bố làm dấy lên những hy vọng rằng quan hệ giữa 2 nước láng giềng này có thể được xoa dịu sau 3 năm căng thẳng vì những vụ đụng độ biên giới và tranh cãi về vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008.

an do- pakistan khoi phuc doi thoai song phuong sau 3 nam gian doan hinh 0
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif (trái) tiếp Ngoại trưởng Ấn Độ Swaraj. Ảnh AFP

Ngoại trưởng Swaraj đã gặp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, một cuộc gặp mà báo India Express miêu tả là mang bầu không khí “nồng ấm và gần gũi".

Trước đó, bà Swaraj đã có buổi làm việc với Cố vấn của Thủ tướng Pakistan về vấn đề đối ngoại, ông Sartaj Aziz. Tuyên bố chung của 2 bên đã lên án khủng bố và quyết tâm hợp tác để ngăn chặn chủ nghĩa tàn độc này. Hai bên cũng nhất trí rằng, các cố vấn an ninh quốc gia của 2 nước sẽ tiếp tục giải quyết “tất cả những vấn đề liên quan đến khủng bố”.

Phía Pakistan đã đảm bảo với Ấn Độ về việc xét xử vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008 làm 166 người thiệt mạng mà giới chức nước này cho rằng những kẻ tấn công được chỉ thị từ Pakistan.

Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết, đối thoại song phương giữa 2 nước, trước kia là đối thoại hỗn hợp và từ nay sẽ được gọi là đối thoại song phương toàn diện.

“Đối thoại song phương toàn diện sẽ bao gồm tất cả các trụ cột có trong đối thoại hỗn hợp như các biện pháp xây dựng lòng tin, các dự án chung, hợp tác tinh tế, thương mại, chống khủng bố, kiểm soát ma túy, giao lưu nhân dân.

Trong đó, có 2 trụ cột mới được thêm vào là vấn đề nhân đạo và du lịch tôn giáo. Sau tuyên bố chung này, ngoại trưởng 2 nước sẽ thảo luận về việc tiến hành đối thoại như thế nào”, bà Swaraj nói.

Đối thoại hỗn hợp giữa 2 nước trước đây bị gián đoạn sau vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008. Sau đó, 2 bên cũng khôi phục đối thoại song phương nhưng lại  “giữa đường đứt gánh” vì các vụ binh sĩ Ấn Độ bị giết hại.

Cuộc gặp cuối cùng giữa quan chức Ấn Độ và Pakistan trong khuôn khổ “Đối thoại song phương” diễn ra từ tháng 9/2012, trước khi cả 2 nước có những thay đổi về bộ máy lãnh đạo thông qua các cuộc bầu cử.

Ấn Độ và Pakistan đã trải qua 3 cuộc chiến tranh kể từ khi tách ra thành những quốc gia độc lập sau khi chấm dứt chế độ thuộc địa của Anh năm 1947 và 2 trong 3 cuộc chiến này là vì những tranh chấp liên quan đến Kashmir.

Hy vọng cải thiện quan hệ song phương được khơi nguồn sau khi các cố vấn an ninh quốc gia của cả 2 bên gặp nhau ở Bangkok, Thái Lan, cuối tuần trước.

Khôi phục quan hệ song phương tốt đẹp sẽ là tiền đề để Ấn Độ và Pakistan tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần cho sự phát triển của 2 quốc gia Nam Á với dân số chiếm đến 1/5 thế giới này.

Với hơn 3.200km biên giới, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Pakistan trong năm ngoái, khi 2 bên vẫn chưa khôi phục đối thoại song phương toàn diện, đã đạt 2,9 tỷ USD.

Ngân hàng Thế giới ước tính, việc nới lỏng quy định về đi lại và giảm bớt các hàng rào thuế quan có thể tăng con số này lên 5 lần, đạt 12 tỷ USD trong thời gian tới./.

Diệu Hương/VOV- Trung tâm Tin
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top