Thế giới

Bầu cử Tổng thống Đức: Ông Steinmeier có khả năng cao tái đắc cử

ClockChủ Nhật, 13/02/2022 15:49
Trong số 4 ứng cử viên Tổng thống Đức, ông Frank-Walter Steinmeier nhận được sự ủng hộ của nhiều chính đảng nhất và về mặt lý thuyết, sẽ có sự ủng hộ của 1.223/1.472 đại biểu tại Hội nghị liên bang.

Tân Thủ tướng Đức tuyên thệ nhậm chức, cam kết sẽ mang lại một ‘khởi đầu mới’Bầu cử Đức: cơ hội chia đều

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại Berlin ngày 8/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13/2, Cộng hòa Liên bang Đức tiến hành bầu tổng thống mới khi nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Frank-Walter Steinmeier chỉ còn khoảng 1 tháng nữa.

Cuộc bầu cử tổng thống lần này có 4 ứng cử viên tham gia, nhưng ông Steinmeier được đánh giá là có khả năng tái nhiệm do giành được sự ủng hộ của đa số chính đảng.

Để tiến hành thủ tục bầu tổng thống, Chủ tịch Quốc hội sẽ triệu tập Hội nghị liên bang, gồm 1.472 đại biểu, bao gồm toàn bộ số nghị sỹ quốc hội (736 người) và một số lượng tương đương đại biểu từ 16 bang tùy theo dân số mỗi bang.

Hội nghị liên bang chỉ được triệu tập cho mục đích đặc biệt này và sau khi việc bầu cử hoàn tất, hội nghị sẽ giải tán.

Trong quá trình bầu cử ở vòng đầu tiên, ứng cử viên nào giành đa số quá bán (ít nhất 737 phiếu) sẽ giành chiến thắng, nếu không các ứng cử viên sẽ bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai và tới vòng ba, ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu nhất sẽ là người thắng cử.

Việc bỏ phiếu được tiến hành kín và không có tranh luận trước khi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử lần này có tất cả 4 ứng cử viên tham gia, bao gồm đương kim Tổng thống Steinmeier, người được liên minh cầm quyền 3 đảng hiện nay (đảng Dân chủ Xã hội - SPD, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do - FDP) và Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) ủng hộ.

Ứng cử viên thứ hai là Giáo sư, bác sỹ Gerhard Trabert (chính khách độc lập), người được đảng Cánh tả ủng hộ.

Người thứ ba là nhà kinh tế học Max Otte tuy thuộc CDU, nhưng lại được đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) ủng hộ ra ứng cử chức tổng thống.

Ứng cử viên cuối là nữ chính trị gia Stefanie Gebauer thuộc đảng Cử tri tự do (FREIE WÄHLER).

Trong số 4 ứng cử viên nêu trên, ông Steinmeier nhận được sự ủng hộ của nhiều chính đảng nhất và về mặt lý thuyết, chính trị gia thuộc đảng SPD này sẽ có sự ủng hộ của 1.223/1.472 đại biểu tại Hội nghị liên bang, điều sẽ đảm bảo khả năng tái cử rất cao.

Một ngày trước cuộc bầu cử, đảng SPD đã kêu gọi các đại biểu tại Hội nghị liên bang ủng hộ Tổng thống Steinmeier tái cử.

Theo Chủ tịch SPD Saskia Esken ngày 12/2, trong bối cảnh đang nổ ra nhiều cuộc khủng hoảng, nước Đức cần sự liên tục và việc tái bầu ông Steinmeier thể hiện sự lãnh đạo liên tục tốt đẹp đó.

Đồng Chủ tịch SPD Lars Klingbeil ca ngợi năng lực của Tổng thống Steinmeier. Ông nói: "Chúng ta đang sống trong thời kỳ phân cực và tôi sợ rằng sự phân cực này sẽ không giảm trong những năm tới. Do vậy, cần có ai đó làm Tổng thống liên bang, người có khả năng xây những cầu nối, có thể gắn kết mọi người lại với nhau. Người đó cũng có thể tìm ra một ngôn ngữ để gắn kết và đoàn kết đất nước lại. Chúng ta hiện đã có người đó, là ông Frank-Walter Steinmeier."

Không chỉ SPD, mà lãnh đạo nhóm nghị sỹ đảng Xanh ở Quốc hội cũng đánh giá rất cao uy tín của vị đương kim Tổng thống Đức.

Tại lần đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên, ông Steinmeier cũng nhận được sự ủng hộ của SPD, CDU/CSU, đảng Xanh và FDP (nhận được 74,3% số phiếu bầu).

Tổng thống liên bang Đức là nguyên thủ quốc gia, có nhiệm kỳ tối đa 5 năm, có thể được tái cử một lần.

Tổng thống Liên bang có quyền quyết định việc bầu cử Thủ tướng liên bang hoặc giải tán Quốc hội, trong khi những luật mới chỉ có thể trở nên ràng buộc về pháp lý sau khi được tổng thống ký phê chuẩn.

Trong lịch sử Cộng hòa Liên bang Đức đã có 12 vị tổng thống liên bang và đều là nam giới, trong đó 6 người thuộc đảng CDU, 3 người của SPD, 2 người của FDP và một người không đảng phái.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Theo Tạp chí CNBC, tổng xuất khẩu và nhập khẩu giữa Đức và Mỹ đã đạt tổng trị giá 63 tỷ euro (tương đương 68 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1 - 3 năm nay. Trong khi đó, thương mại giữa Đức và Trung Quốc ở mức dưới 60 tỷ euro.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức
Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Return to top