Thế giới

Bộ trưởng Tài chính ASEAN nhất trí triển khai rộng rãi tiêm chủng COVID-19

ClockThứ Tư, 31/03/2021 07:32
TTH.VN - Các Bộ trưởng Tài chính của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa nhất trí tăng cường gấp đôi nỗ lực để triển khai chiến dịch tiêm chủng ngừa dịch bệnh COVID-19 rộng rãi, nhằm giúp biên giới của các quốc gia được mở cửa trở lại một cách an toàn.

Các nước nỗ lực tiêm chủng, phục hồi nền kinh tế sau đại dịchASEAN xem xét triển khai chứng nhận vaccine COVID-19 kỹ thuật số

Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6 năm 2020. Hội nghị do Việt Nam chủ trì, và cũng được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh minh họa: TTXVN

Sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 7, Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat ngày 30/3 cho biết, với mục tiêu phát triển nền kinh tế, các Bộ trưởng đã nhất trí tăng cường kết nối kỹ thuật số, đặc biệt là đối với những thanh toán xuyên biên giới.

"Nhiều nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh cách chúng ta có thể xây dựng lại một cách khác biệt, với trọng tâm lớn hơn vào tính bền vững và khả năng phục hồi nhanh", ông Heng Swee Keat nói thêm.

Được biết, các Bộ trưởng Tài chính và các Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN đã nhóm họp thông qua các cuộc họp trực tuyến do Brunei, quốc gia giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2021, chủ trì trong ngày 30/3.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đã thảo luận về cách họ có thể cùng nhau phục hồi sau đại dịch COVID-19, cũng như có sự chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai, và cùng nhau phát triển thịnh vượng như một khu vực, Bộ trưởng Tài chính Singapore cho hay.

Cùng tham dự một trong số các cuộc họp nói trên là các đại biểu đến từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), các ngân hàng phát triển đa phương trong khu vực như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB), và Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO).

Ông Heng Swee Keat nhận định: “Trong bối cảnh trật tự toàn cầu ngày càng trở nên không chắc chắn, ASEAN phải tiếp tục đoàn kết, làm việc cùng nhau và cùng vạch ra con đường về phía trước. Chúng ta sẽ cần duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, khi chúng ta làm việc với các đối tác trên toàn thế giới. Bằng cách này, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, xanh hơn, và kiên cường hơn".

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Straits Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top