Thế giới

Các dự án điện gió và mặt trời sẽ sản xuất hơn 1/3 năng lượng toàn cầu

ClockThứ Sáu, 14/07/2023 07:57
TTH.VN - Theo một báo cáo vừa được Viện Rocky Mountain (RMI) công bố ngày 13/7, các dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió đang trên đà chiếm hơn 1/3 sản lượng điện của thế giới vào năm 2030.

Thách thức bảo đảm nguồn cung điệnGiá điện ở một số nước thuộc Liên minh châu Âu xuống mức âmGiải pháp công nghệ cao không phát thải sẽ đến từ Châu Á

leftcenterrightdel
 Ngành năng lượng hứa hẹn đạt được sự thay đổi nhằm đáp ứng các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Ảnh minh họa: IREA/TTXVN

Đáng chú ý, đây được xem là một sự báo hiệu cho thấy, ngành năng lượng có thể đạt được sự thay đổi cần thiết, để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu toàn cầu.

Trong một động thái liên quan trước đó vào năm 2023, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), ông Sultan al-Jaber đã lên tiếng kêu gọi tăng gấp 3 lần sản lượng năng lượng tái tạo vào năm 2030, nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính, đồng thời giúp đạt được các mục tiêu đã được đặt ra theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

Cũng theo báo cáo của RMI, mức tăng trưởng theo cấp số nhân có nghĩa là các dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió được dự báo sẽ tạo ra ít nhất 33% điện năng toàn cầu, tăng từ mức khoảng 12% tại thời điểm hiện nay, dẫn đến sự sụt giảm trong phát điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch và năng lượng có giá rẻ hơn.

Được biết, RMI là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, tập trung vào năng lượng sạch. Đơn vị này đã thực hiện nghiên cứu với sự hợp tác của Quỹ Trái đất Bezos, một nguồn quỹ trị giá 10 tỷ USD do chủ sở hữu Công ty công nghệ đa quốc gia Amazon.com của Mỹ, ông Jeff Bezos thành lập, hướng tới mục tiêu giúp tài trợ cho các giải pháp chống tình trạng biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, báo cáo nói trên cũng lưu ý, chi phí đối với năng lượng mặt trời, vốn đã là hình thức sản xuất điện rẻ nhất, sẽ giảm xuống đến mức thấp nhất là 20 USD mỗi megawatt giờ (MWh), từ mức khoảng 40 USD MWh hiện nay; trong bối cảnh có thêm nhiều dự án được triển khai và quy mô kinh tế được cải thiện.

Nhận định về điều này, ông Kingsmill Bond, Giám đốc cấp cao của RMI cho rằng: “Lợi ích của việc triển khai năng lượng tái tạo nhanh chóng là an ninh năng lượng và tính độc lập cao hơn, cộng với việc giảm giá năng lượng trong dài hạn, bởi đây là công nghệ sản xuất, lắp đặt càng nhiều thì giá sẽ càng rẻ”.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters & The Straits Times)
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận
Phân phối máy lạnh panasonic Lê Phạm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ

Sáng 24/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KG&CN cấp tỉnh: "Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế" do Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế chủ trì dự án.

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ
Dự án nghệ thuật rối động vật vòng quanh thế giới nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

Theo tin từ AFP, trong một dự án nghệ thuật cộng đồng mới vừa được triển khai ở London, những con rối có hình sư tử, linh dương… với kích thước thật được làm từ vật liệu tái chế sẽ thực hiện chuyến hành trình dài 20.000km từ Trung Phi đến Bắc Âu, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề biến đổi khí hậu.

Dự án nghệ thuật rối động vật vòng quanh thế giới nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu
Chi tiêu CNTT toàn cầu sẽ tăng lên gần 5,3 nghìn tỷ USD trong năm nay

Tờ The Edge Malaysia ngày 17/7 trích dẫn dự báo mới nhất của Gartner Inc., công ty nghiên cứu và tư vấn về công nghệ thông tin hàng đầu thế giới cho hay, chi tiêu cho công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu được dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5,26 nghìn tỷ USD vào năm 2024, tương đương với mức tăng 7,5% so với năm 2023.

Chi tiêu CNTT toàn cầu sẽ tăng lên gần 5,3 nghìn tỷ USD trong năm nay
Return to top