Thế giới

Các hãng hàng không Bắc Mỹ đặt cược vào châu Á để tăng lợi nhuận

ClockThứ Tư, 15/11/2023 07:23
TTH - Sự trở lại của các chuyến bay từ Bắc Mỹ đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang và sẽ tăng tốc vào năm 2024, khi các hãng hàng không đặt cược vào khu vực này và xem đây là nguồn doanh thu có lợi nhuận cao, nhất là vào thời điểm chi phí đang dần tăng mạnh.

Các lợi ích tuyệt vời khi người Việt sở hữu quốc tịch Canada

Sự phục hồi ở châu Á đặc biệt quan trọng đối với các hãng hàng không, nơi du lịch đường dài mang lại doanh thu lớn hơn. Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN/Vietnam+ 

Theo đó, sự phục hồi ở châu Á đặc biệt quan trọng đối với các hãng hàng không, nơi du lịch đường dài mang lại doanh thu lớn hơn. Đối với khu vực này, nhu cầu du lịch công tác, nguồn thu lợi nhuận cho các hãng hàng không, cũng đang phục hồi. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Du lịch Kinh doanh Toàn cầu, chi tiêu du lịch ở châu Á – Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng 41% lên mức 567 tỷ USD trong năm nay và đến năm 2027 sẽ chạm mốc 800 tỷ USD.

Lãnh đạo của hãng hàng không Air Canada chia sẻ, vào năm 2024, lưu lượng bay ước tính của hãng đến châu Á sẽ “gần bằng 80%” so với mức của năm 2019. Công suất theo kế hoạch là sự phục hồi mạnh mẽ từ năm 2022, khi lưu lượng vận chuyển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của hãng vận tải này bằng 33% so với mức của năm 2019...

Hạnh Nhi (Lược dịch từ CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực
Bù tiền vé máy bay… “vô duyên”

Đôi co qua lại, mà giờ bay thì đã cận kề, hỏi thì được “khuyên” sang quầy của hãng bay mà trình bày, nếu còn vé thì sẽ được đổi, còn không thì buộc phải hủy- Chúng tôi được cảnh báo! Hai vợ chồng lật đật chạy sang quầy của hãng bay...

Bù tiền vé máy bay… “vô duyên”
Return to top