Thế giới

Cambodia Angkor Air nối lại chuyến bay đến Preah Sihanouk và Đà Nẵng

ClockThứ Sáu, 01/07/2022 16:34
TTH.VN - Theo thông tin mới trên trang Khmer Times, để kết nối du khách giữa các điểm đến sau 2 năm gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, từ đầu tháng 7, hãng hàng không Cambodia Angkor Air của Campuchia sẽ nối lại các chuyến bay từ Siem Riep đến Preah Sihanouk và thành phố Đà Nẵng.

Mexico mở rộng kết nối hàng không với CubaLần đầu tiên máy bay khổng lồ A380 Airbus sử dụng nhiên liệu làm từ dầu ănThêm 2 chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước sắp hạ cánhẤn Độ sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế thương mại từ ngày 27/38 năm máy bay MH370 biến mất: Bí ẩn vẫn chưa được giải đáp

Cambodia Angkor Air nối lại chuyến bay đến Preah Sihanouk và Đà Nẵng. Ảnh minh họa: VNA/Báo Thanh Niên

Cụ thể, các chuyến bay giữa Siem Riep và Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoạt động vào ngày 1/7, thông qua chuyến bay K6840, khởi hành từ Siem Riep vào lúc 15h35p. Chuyến bay sẽ đến Đà Nẵng sau 2h. Trong khi đó, chuyến bay giữa Siem Riep và Preah Sihanouk sẽ hoạt động trở lại từ ngày 2/7, với chuyến bay đầu tiên là chuyến K6131, khởi hành từ Siem Riep vào lúc 15h10 để đến Preah Sihanouk.

Hãng hàng không sẽ khai thác mỗi tuần 3 chuyến, sau đó sẽ tăng lên 5 chuyến/tuần vào tháng 9 và sẽ tiếp tục duy trì tần suất này trong tương lai. Việc nối lại chuyến bay có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục và thúc đẩy hợp tác kinh tế và phát triển du lịch của hai tỉnh.

Được biết, Cambodia Angkor Air là hãng hàng không quốc gia duy nhất ở Campuchia đã nhận được chứng nhận Đánh giá An toàn Khai thác (IOSA) của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Tổng Giám đốc Hãng hàng không Cambodia Angkor Air Leav Minh Chung cho hay, hãng hàng không rất vui khi được trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, kinh tế và du lịch giữa Campuchia và Việt Nam.

Đan Lê (Lược dịch từ Khmer Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Return to top