Thế giới

Campuchia đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050

ClockThứ Năm, 28/09/2023 10:44
TTH - Hãng tin Khmer Times dẫn nhận định của Thủ tướng Campuchia Hun Manet rằng quốc gia này đã đặt ra chiến lược để trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050.

Campuchia ủng hộ Timor Leste trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN vào năm 2025Thủ tướng Campuchia Hun Manet: RCEP sẽ giúp hội nhập kinh tế khu vựcCampuchia ưu tiên ASEAN trong chính sách đối ngoại

Campuchia đang nỗ lực thúc đẩy phát triển toàn diện. Ảnh minh họa: Getty Images/Báo Nhân dân 

“Tương tự như các nước đang phát triển khác, Campuchia còn nhiều việc phải làm. Chính phủ của tôi cam kết thực hiện các hành động mang tính thay đổi thông qua chiến lược mới nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia trong 25 năm tới”, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chia sẻ.

Được biết, chiến lược mới sẽ bao gồm 5 lĩnh vực tăng trưởng, việc làm, công bằng, hiệu quả và bền vững. Đồng thời 5 ưu tiên chính là con người, đường sá, nước, điện và công nghệ, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số.

Theo nhà lãnh đạo Campuchia, nước này đang dần chuyển đổi từ vị thế là một quốc gia kém phát triển sang quốc gia đang phát triển vào năm 2027.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNA & Khmer Times)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
“Tìm đường” để áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Cách đây vài năm, khi ngành văn hóa Huế tiên phong trong việc phục hưng áo dài truyền thống đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau, kể cả trái chiều. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự kiên trì, đồng lòng của tập thể cán bộ, sự đồng hành của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và người dân, đề án “Huế - Kinh đô Áo dài” bước đầu đã gặt hái được những thành quả nhất định.

“Tìm đường” để áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể
Return to top