Thế giới

Campuchia: Việt Nam vẫn là điểm đến du lịch hàng đầu

ClockThứ Bảy, 19/08/2023 10:47
TTH.VN - Kết quả của một khảo sát vừa thực hiện gần đây chỉ ra rằng nỗi sợ hãi do đại dịch COVID-19 gây ra vẫn chưa kết thúc, mà nhìn rộng ra, các rủi ro về sức khoẻ và an toàn vẫn chi phối mối quan tâm của công dân Campuchia khi họ đi du lịch nước ngoài.

Campuchia kỳ vọng sẽ đón 7 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025Du lịch 2023, Đông Nam Á chờ khách Trung QuốcCampuchia đặt mục tiêu thu hút 700.000 khách du lịch Việt Nam vào năm 2023Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nayCampuchia: Du khách chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly bảy ngày

leftcenterrightdel
 Việt Nam luôn là sự lựa chọn yêu thích của du khách Campuchia khi du lịch nước ngoài với cảnh quan đẹp và nhiều hoạt động hấp dẫn. Ảnh minh hoạ: Báo Tin tức

Cụ thể, hơn 65% những người tham gia khảo sát do Standard Insights and Confluences thực hiện cho biết, họ vẫn lo lắng về những rủi ro có thể xảy ra đối với sức khoẻ và an toàn khi đi du lịch nước ngoài. Những phát hiện này cũng đã được công bố trong Báo cáo Người tiêu dùng Campuchia 2023.

Trong đó, 35% lo lắng về việc tăng giá đi lại; sự thiếu hiểu biết về các quy tắc và quy định ở nước ngoài vẫn là nguyên nhân gây lo lắng cho 16% số người tham gia khảo sát. Đồng thời, việc thiếu kết nối cũng gây bất lợi cho kế hoạch của 5% những người tham gia.

Được biết, Việt Nam và Thái Lan nổi lên như các điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu đối với người dân Campuchia, trong khi vẫn có một nhóm nhỏ thanh niên mong muốn được du lịch đến Hàn Quốc do bị lôi cuốn bởi văn hoá K-Pop.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, công dân Campuchia hiện là phân khúc khách du lịch tăng trưởng lớn nhất của thị trường du lịch Việt Nam.

Với mức tăng 338% trong nửa đầu năm nay, trong giai đoạn phục hồi đáng kể sau đại dịch của Việt Nam, khách du lịch Campuchia nhìn chung đã ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất trong số lượng khách du lịch toàn cầu.

Trao đổi với Khmer Times, một giám đốc phụ trách bộ phận outbound của một công ty lữ hành hàng đầu tại Phnom Penh nhận định rằng Việt Nam luôn là điểm đến số một của người Campuchia.

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản cũng là lựa chọn phổ biến của người dân Campuchia.

Các chuyên gia du lịch chia sẻ, trong giới trẻ Campuchia, hiện đã và đang tồn tại một số thay đổi trong thói quen du lịch, khi họ ngày càng tìm kiếm trải nghiệm du lịch sinh thái, được bao quanh bởi thiên nhiên, trong khi các gia đình Campuchia có thể thích một nơi nghỉ dưỡng riêng biệt. Sự gia tăng về du lịch quốc tế trong năm nay cũng đã được nhìn nhận và các chuyên gia kỳ vọng điều này sẽ tiếp tục được thúc đẩy bằng việc số lượng du khách sẽ quay trở lại được mức trước dịch COVID-19 trong vòng vài năm tới.

Ghi nhận ở Campuchia, số lượng du khách chọn du lịch nước ngoài trong 2 tháng đầu năm nay là 273.274 người, tăng 1.350% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Khmer Times dẫn lời những người trong ngành du lịch địa phương thông tin rằng đang tồn tại sự cạnh tranh rất lớn giữa bốn quốc gia ASEAN bao gồm Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Philippines để thu hút dòng khách du lịch chữa bệnh từ Campuchia. Trong đó, Việt Nam gần đây rõ ràng đã giành được lợi thế so với các nước khác.

Đan Lê (Lược dịch từ Khmer Times)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng cho các cuộc tranh tài vượt qua chính mình

Sáng sớm 24/7 (giờ địa phương), chuyến bay mang số hiệu VN019 của hãng hàng không Vietnam Airlines đưa chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Charles de gaulle ở thủ đô Paris, Pháp. Lúc này bầu trời Paris vẫn còn nhiều sương mù, với cảnh vật xung quanh như còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc sau một giấc ngủ say.

Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng cho các cuộc tranh tài vượt qua chính mình
Kiểm soát, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế an toàn, hiệu quả

Số liệu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy, ước tính trong 6 tháng đầu năm, mức sử dụng Quỹ Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bình quân trên toàn quốc là 50,6%. Đáng lưu ý, cùng với việc gia tăng số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chi phí bình quân cho mỗi lượt khám, chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm 2024 cũng tăng khoảng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023…

Kiểm soát, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế an toàn, hiệu quả
Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024):
Sáng ngời bản lĩnh ngoại giao Việt Nam

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mặt trận ngoại giao luôn đóng vai trò quan trọng, phối hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự và chính trị để mang đến những thắng lợi to lớn cho dân tộc. Sự kiện ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam cách đây 70 năm là minh chứng cho bản lĩnh vững vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Lần đầu tham gia một hội nghị đa phương trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các nước lớn tham gia hội nghị đều có mục tiêu và lợi ích riêng nhưng đoàn đàm phán của ta đã phát huy chiến thắng trên chiến trường, sức mạnh chính nghĩa của dân tộc, kiên định về nguyên tắc nhưng mềm dẻo về sách lược để giành được những kết quả quan trọng trên bàn Hội nghị Geneva.

Sáng ngời bản lĩnh ngoại giao Việt Nam
Return to top