Thế giới

Chất lượng nước sông Seine - mối lo ngại trước thềm Olympic Paris 2024

ClockThứ Năm, 27/06/2024 17:34
TTH.VN - Sông Seine được coi là một điểm nổi bật của Thế vận hội Paris 2024, nhưng mưa lớn, ô nhiễm và những lo ngại về an ninh khiến nhiều người nghi ngại về vai trò của địa điểm này khi chỉ còn 1 tháng nữa Thế vận hội sẽ chính thức bắt đầu.

Olympic 2024 ước tính mang lại lợi nhuận kinh tế từ 6,7 - 11,1 tỷ euro cho ParisGiới chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công mạng tại Olympic Paris 2024 bằng AIParis đối mặt với những thách thức an ninh lớn trong Thế vận hội đầu tiên hậu COVID

Sông Seine nổi tiếng ở thủ đô Paris - nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 vào ngày 26/7 tới. Ảnh: Getty Image 

Theo kế hoạch, một lễ khai mạc ngoạn mục sẽ được tổ chức vào ngày 26/7 dọc theo tuyến đường thủy nổi tiếng trên sông Seine. Nếu vậy đây là lần đầu tiên Thế vận hội mùa hè được khai mạc bên ngoài sân vận động chính. Sông Seine cũng là nơi tổ chức môn bơi ngoài trời và là một chặng trong cuộc thi ba môn phối hợp.

Nhưng khi lễ khai mạc sắp đến gần, nước trên sông Seine hiện đang chảy quá nhanh và quá bẩn, gây khó khăn cho việc diễn tập.

Với dòng chảy mạnh bất thường, ban tổ chức đã hủy bỏ buổi tổng duyệt đầy đủ đầu tiên cho lễ khai mạc dự kiến diễn ra hôm 24/6 vừa qua với sự tham gia của tất cả 85 con thuyền trên sông sẽ chở các vận động viên dọc theo tuyến đường dài 6km.

Nhà thủy văn học Jean-Marie Mouchel cho biết: “Nếu dòng chảy quá nhanh sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng cho lễ khai mạc”.

Sau nhiều tuần thời tiết ẩm ướt bất thường, mực nước sông Seine dâng cao, với lưu lượng đo được là 500 m3/giây vào thứ Sáu tuần trước - cao hơn khoảng 4 đến 5 lần so với mức thông thường trong những tháng mùa hè.

Mưa lớn vào tháng 5 và tháng 6 cũng gây ra vấn đề ô nhiễm lớn.

Trong thập kỷ qua, chính quyền Pháp đã chi 1,4 tỷ euro (1,5 tỷ USD) để cố gắng làm sạch dòng sông bằng cách cải thiện hệ thống thoát nước ở Paris, cũng như xây dựng các cơ sở lưu trữ và xử lý nước mới. Nhưng những cơn bão lớn vẫn gây ngập mạng lưới nước thải - một số trong đó có từ thế kỷ 19, dẫn đến việc xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông.

Kết quả xét nghiệm được công bố vào cuối tuần trước cho thấy mức độ vi khuẩn E.coli trong nước ở sông Seine cao gấp đôi giới hạn tối đa cho phép đối với môn bơi lội Olympic trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16/6 vừa qua.

Ông Marc Guillaume, quan chức chính phủ hàng đầu của khu vực Paris, cho biết “chắc chắn chất lượng nước vẫn chưa ổn định”. Tuy nhiên ông vẫn lạc quan rằng thời tiết mùa hè khô ráo sẽ giải quyết được vấn đề.

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, người muốn tạo ra các điểm bơi công cộng trên sông vào năm tới, đã phải hoãn hoạt động ngâm mình nhằm chứng minh chất lượng nước sạch của sông Seine vốn dự kiến sẽ diễn ra hôm 23/6 vừa qua. Bà Hidalgo cam kết sẽ thực hiện lại hoạt động này vào ngày 14/7 tới.

Lễ khai mạc vẫn khiến các thành viên lực lượng an ninh Pháp mất ngủ nhiều đêm vì số lượng người tham gia đông đảo và khó khăn trong việc đảm bảo an ninh cho một khu vực rộng lớn như vậy.

Tổng cộng có 326.000 người sẽ có vé để xem cuộc diễu hành trên sông, cùng với hàng trăm nghìn người khác sẽ đến xem từ ban công và cửa sổ các tòa nhà hai bên.

Số lượng các tòa nhà nhìn ra sông khiến các hoạt động an ninh trở nên phức tạp hơn trong thời điểm lo ngại về khủng bố tăng cao. Các tay súng bắn tỉa sẽ được bố trí trên đỉnh của mọi tòa nhà ở khu vực lân cận, với tổng cộng 45.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai.

“Lễ khai mạc là điều khiến chúng tôi lo lắng nhất”, một quan chức cảnh sát cấp cao gần đây cho biết.

Đối với môn bơi lội ngoài trời, ban tổ chức Olympic có thể linh hoạt trong lịch trình, cho phép các trận thi đấu được trì hoãn vài ngày trong trường hợp có mưa lớn xảy ra.

Trong trường hợp xấu nhất, các trận đấu sẽ bị hủy bỏ và cuộc thi ba môn phối hợp sẽ trở thành một cuộc thi hai môn phối hợp - chỉ chạy bộ và đạp xe - mà không cần bơi lội.

Bất chấp những lo ngại đó, các vận động viên vẫn đang tích cực tập luyện cho giải đấu.

Huấn luyện viên bơi lội ngoài trời người Pháp Stephane Lecat cho biết lần nào cũng có vấn đề, khi vẫn phải hồi hộp cho đến phút cuối trong giải bơi ở Vịnh Guanabara trong Thế vận hội Rio de Janeiro 2016, hay những lo ngại về chất lượng nước ở Tokyo trong Thế vận hội năm 2021.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Japan Times)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam có tấm vé thứ 13 đến Olympic Paris 2024

Sáng 22/6, Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, võ sỹ judo Hoàng Thị Tình đã mang về thêm một suất chính thức tham dự kỳ Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 tại Paris cho thể thao Việt Nam.

Việt Nam có tấm vé thứ 13 đến Olympic Paris 2024
Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

Công an phường An Cựu (TP. Huế) đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
Sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn trong Tuần lễ Festival

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho Tuần lễ trọng điểm Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024, Công an tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng các phương án sẵn sàng trước, trong và sau lễ hội.

Sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn trong Tuần lễ Festival
Return to top