Thế giới

Chính sách đối ngoại của Việt Nam tạo niềm tin, uy tín với quốc tế

ClockThứ Năm, 16/12/2021 15:50
Những bước đột phá trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trên cơ sở tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; luôn thể hiện là một đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế đã tạo niềm tin và uy tín của Việt Nam đối với bạn bè và các đối tác trên thế giới.

Tổng thống Ukraine ấn tượng với những thành tựu của Việt NamHọc giả Nga: Việt Nam được đánh giá là một cường quốc hạng trung"Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết"Quyền lãnh đạo của Việt Nam ở ASEAN: Cơ hội trong khủng hoảngViệt Nam kêu gọi thế giới chia sẻ gánh nặng về vấn đề người tị nạn

Nhà báo Gaston Fiorda trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Ngọc Tùng/TTXVN

Đó là đánh giá của nhà báo Gaston Fiorda, chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề Đông Nam Á của Đài Phát thanh quốc gia Argentina trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires.

Theo ông Fiorda, cách đây 35 năm, thực hiện tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 6, Việt Nam bắt đầu giai đoạn chuyển đổi đáng kinh ngạc với những chính sách đổi mới kinh tế, xã hội rất rõ ràng và từng bước mở cửa ra thế giới, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam bước vào thế giới đa phương và đa dạng đó nhưng không từ bỏ những nguyên tắc, lý tưởng cũng như nền độc lập mà hàng triệu người đã phải đổ mồ hôi, xương máu để có được.

Trải qua nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam đã từng bước đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội đáng ngưỡng mộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở nhóm hàng đầu khu vực, đặc biệt là trong 15 năm qua với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình 6 đến 7%.

Thậm chí năm 2020, khi nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn là một trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng dương. Tỷ lệ đói nghèo, thất nghiệp, tội phạm  giảm mạnh, trong khi nguồn vốn đầu tư nước ngoài liên tục đổ vào Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Fiorda nhận định tất cả những thành tựu trên là nhờ sự sáng suốt trong sách lược mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra, sự năng động và sáng tạo của chính phủ trong quá trình vận dụng và triển khai các chính sách đã được thông qua và sự kiên định với con đường mở cửa với thế giới.

Chuyên gia Fiorda nhấn mạnh ở bất cứ đâu trên thế giới, Việt Nam luôn tạo ra những mối quan hệ nghiêm túc, rõ ràng, thẳng thắn, chân thành, cởi mở và thân thiện. Cũng chính từ lập trường và chính sách nhất quán như vậy mà Việt Nam đã thiết lập được quan hệ đối tác tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích song phương với các cường quốc hàng đầu thế giới, trong đó có Mỹ.

Vai trò và vị thế của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế cũng ngày càng được nâng cao, minh chứng lớn nhất là nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021 và đây đã là lần thứ hai Việt Nam được bầu vào cơ quan này.

Sự đóng góp đầy trách nhiệm và tích cực đối với các vấn đề quốc tế lớn, vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới chính là cơ sở để các nước đặt niềm tin vào Việt Nam. Cùng với đó, Việt Nam cũng có tiếng nói quan trọng tại nhiều tổ chức đa phương khác.

Theo nhà báo Fiorda, không thể không nhắc tới vai trò của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Mặc dù không là một trong những quốc gia sáng lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), song kể từ khi gia nhập tổ chức khu vực này năm 1995, Việt Nam đã tạo được vị thế và uy tín bằng một chính sách đối ngoại đúng đắn và đầy trách nhiệm.

Giờ đây Việt Nam đã trở thành một trong những đầu tàu chính thúc đẩy quá trình hội nhập và đoàn kết của ASEAN, giúp cho hiệp hội trở thành một đối tác quan trọng trong các mối quan hệ trong cộng đồng quốc tế.

Trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, hội nhập sâu rộng với thế giới, Việt Nam đã chủ động đàm phán với hàng loạt các đối tác quan trọng và trở thành một trong những nước ký được nhiều hiệp định tự do thương mại nhất trên thế giới những năm gần đây.

Đặc biệt, giữa năm 2019, Việt Nam đã hoàn tất việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA) và sau đó cuối năm 2020 là với Vương quốc Anh (UKVFTA), hai đối tác lớn và quan trọng hàng đầu đối với bất kỳ quốc gia nào.

Ông Fiorda cũng chia sẻ ở khu vực Mỹ Latinh, Việt Nam luôn nhận được tình cảm đặc biệt không chỉ bởi lịch sử hào hùng trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc trước đây, mà còn vì sự trỗi dậy phi thường trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Việt Nam luôn là tấm gương sáng về tinh thần quật cường, ý chí quyết tâm, sự năng động và sáng tạo đối với các nước trong khu vực. Mặc dù cách xa nhau về địa lý, song Việt Nam luôn có mối quan hệ đặc biệt với các dân tộc ở Mỹ Latinh và những năm gần đây, mối quan hệ này ngày càng được củng cố và mở rộng ra nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và đầu tư nhờ chính sách đối ngoại linh hoạt, nhất quán, cởi mở và thân thiện.

Nhà báo Argentina khẳng định thành công trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam cũng được thể hiện thông qua mối quan hệ ngoại giao với 196 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với khoảng 120 chính đảng ở khắp các châu lục.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng với những chính sách đã được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ 13 hồi đầu năm, Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc Đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước và chắc chắn, trong đó chính sách đối ngoại luôn đóng một vai trò quan trọng hàng đầu.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

Bảng xếp hạng các trang giới thiệu du lịch quốc gia công bố trong tháng 3/2024 của Similarweb - nền tảng phân tích về hiệu suất và lưu lượng truy cập website toàn cầu cho biết, trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia đã vượt qua website du lịch của Thái Lan và nhiều quốc gia trong khu vực về lượt truy cập.

Đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch
Đầu tư cho học sinh đi thi quốc tế

Để ươm mầm cho học sinh đi thi và đoạt giải quốc tế, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế xây dựng lộ trình bồi dưỡng bài bản. Đằng sau những tấm huy chương là không ít mồ hôi, công sức của thầy và trò.

Đầu tư cho học sinh đi thi quốc tế
Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada

Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada được kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại của các đối tác Mỹ và Canada vào Thừa Thiên Huế.

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada
Hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản

Với sự hỗ trợ và kết nối của UNESCO, 15 chính phủ, 50 tổ chức phi chính phủ và hơn 10 tổ chức quốc tế đã triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu bảo tồn di sản Huế, với tổng kinh phí hơn 10 triệu USD.

Hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản
Return to top