Thế giới

Chuyển đổi giáo dục, tránh cuộc khủng hoảng học tập toàn cầu

ClockThứ Sáu, 16/09/2022 18:56
TTH - Một trong những trọng tâm của tuần khai mạc Khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) là một sự kiện nhằm tập trung sự chú ý mới vào cuộc khủng hoảng toàn cầu xung quanh việc học tập, và đề xuất các giải pháp giúp giáo dục phù hợp với thế kỷ XXI.

WB: “Khủng hoảng học tập” toàn cầu đe doạ tương lai giới trẻ

Học sinh tại một trường học ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tờ UN News vừa có cuộc phỏng vấn với ông Leonardo Garnier, cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Hội nghị thượng đỉnh về chuyển đổi giáo dục 2022, sự kiện đang diễn ra từ ngày 16-19/9 tại trụ sở LHQ ở thành phố New York, Mỹ.

Trong bối cảnh nhiều chuyên gia giáo dục lo ngại, đại dịch COVID-19 đã gây ra những thiệt hại khôn lường đối với triển vọng giáo dục của trẻ em trên toàn thế giới, làm trầm trọng thêm các vấn đề về tiêu chuẩn sụt giảm, vốn đã tồn tại đối với hàng triệu trẻ em; ông Leonardo Garnier giải thích lý do tại sao việc quay lại cách dạy cũ không phải là một lựa chọn.

Bên cạnh đó, khi LHQ hiện đang giải quyết rất nhiều vấn đề địa chính trị lớn, như khủng hoảng khí hậu, đại dịch và cuộc xung đột tại Ukraine, thì giáo dục được chọn làm chủ đề chính trong năm nay, ông Leonardo Garnier giải thích, đây chính là thời điểm thích hợp, bởi vì khi kinh tế suy thoái, điều thường xảy ra là giáo dục sẽ không còn là vấn đề ưu tiên nữa. Thiệt hại mà điều này gây ra sẽ chỉ được thấy rõ sau vài năm. Nếu nhìn lại cuộc khủng hoảng giáo dục những năm 1980, thì phải đến những năm 1990 và những năm 2000, thế giới mới bắt đầu thấy các quốc gia đã thua thiệt như thế nào do thiếu đầu tư vào giáo dục. Những gì đã được chứng kiến ở nhiều nơi trên thế giới là lạm phát đình trệ và ngân sách giáo dục bị cắt giảm đáng kể. Tỷ lệ nhập học giảm, số lượng giáo viên giảm, và nhiều trẻ em bỏ lỡ cơ hội giáo dục.

Điều đó đồng nghĩa rằng, ở nhiều quốc gia, chỉ có khoảng một nửa lực lượng lao động đã hoàn thành bậc tiểu học. Khi nhìn vào sự gia tăng của nghèo đói và bất bình đẳng ở nhiều quốc gia, rất khó để bỏ qua sự liên hệ giữa điều này với những cơ hội giáo dục bị thu hẹp trong những năm 1980 và 1990.

"Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng, nếu chúng ta thực sự muốn mọi người trẻ trên hành tinh có quyền được hưởng một nền giáo dục chất lượng, chúng ta phải thực hiện một cách khác biệt, phải chuyển đổi các trường học, cách giảng dạy của giáo viên, cách sử dụng tài nguyên kỹ thuật số, cũng như cách chúng ta tài trợ cho giáo dục", cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ lập luận.

Liên quan đến tầm nhìn về một hệ thống giáo dục phù hợp với thế kỷ XXI, ông Leonardo Garnier cho rằng, cần những nền tảng cơ bản của giáo dục như khả năng đọc và viết, tính toán, tư duy khoa học; đồng thời cũng cần những “kỹ năng của thế kỷ XXI”… Bên cạnh đó, giáo viên cần truyền thụ kiến ​​thức bằng cách khơi dậy sự tò mò, giúp học sinh giải quyết vấn đề, và hướng dẫn các em trong suốt quá trình học tập. Tuy nhiên, để làm được điều đó, giáo viên cần có sự đào tạo tốt hơn, điều kiện làm việc tốt hơn, và mức lương tốt hơn.

Theo đó, các tài nguyên kỹ thuật số là những gì mà các nhà kinh tế gọi là hàng hóa công cộng, chúng đòi hỏi rất nhiều sự đầu tư để được sản xuất, và không hề rẻ; song, một khi chúng được sản xuất, mọi người đều có thể sử dụng. "Chúng tôi mong muốn các tài nguyên học tập kỹ thuật số sẽ được chuyển đổi thành hàng hóa công cộng, để mọi quốc gia có thể chia sẻ tài nguyên của mình với các quốc gia khác", ông Leonardo Garnier nói thêm; đồng thời khẳng định: “Tiềm năng đang ở đây, nhưng chúng ta cần kết hợp mọi thứ lại với nhau, thành một quan hệ đối tác về các tài nguyên học tập kỹ thuật số”.

LÊ THẢO

 (Lược dịch từ UN News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Return to top