Thế giới

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc giảm lần đầu tiên sau 3 năm

ClockThứ Sáu, 15/03/2024 14:34
TTH.VN - Theo số liệu do Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc công bố ngày hôm nay (15/3), đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc đã ghi nhận sự sụt giảm lần đầu tiên sau 3 năm vào năm 2023, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy thoái và những bất ổn địa chính trị.

Dòng vốn FDI đổ vào các nền kinh tế đang phát triển giảm 9% trong năm 2023Với nhiều tiềm năng tăng trường, FDI đổ vào ASEAN tăng gấp đôi trong thập kỷ

 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc trong năm 2023 đạt 63,38 tỷ USD, giảm 22,2%. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, những khoản đầu tư của các công ty Hàn Quốc đã giảm 22,2% so với cùng kỳ một năm trước đó, xuống còn 63,38 tỷ USD trong năm ngoái. Con số này đánh dấu mức giảm đầu tiên kể từ năm 2020, khi đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc giảm 11,2%. Trong khi đó, các khoản đầu tư trong năm 2021 đã tăng 32,1%, và tăng thêm 6% vào năm 2022.

Sự sụt giảm này được ghi nhận trong bối cảnh đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Trung Quốc thu hẹp 78,1% so với cùng kỳ, xuống còn 1,87 tỷ USD vào năm 2023.

Được biết, Trung Quốc là điểm đến đầu tư lớn thứ 7 trong năm ngoái, và đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1992 Trung Quốc không nằm trong danh sách 5 điểm đến đầu tư được ưa thích nhất đối với Hàn Quốc.

Cũng theo số liệu từ Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các khoản đầu tư của Hàn Quốc, ở mức 27,72 tỷ USD vào năm 2023; tiếp theo là Quần đảo Cayman với 6,17 tỷ USD, Luxembourg với 4,95 tỷ USD, Canada với 3,6 tỷ USD, và Việt Nam ở mức 2,64 tỷ USD.

Tính theo lĩnh vực, đầu tư vào lĩnh vực tài chính và bảo hiểm nước ngoài đã giảm 15,5% xuống còn 25,66 tỷ USD, và đầu tư vào sản xuất nước ngoài cũng giảm 19,7% xuống còn 20,25 tỷ USD trong năm 2023.

Bên cạnh đó, đầu tư của Hàn Quốc vào bất động sản ở nước ngoài giảm 42,6% xuống còn 4,24 tỷ USD, trong khi đầu tư vào lĩnh vực khai thác khoáng sản nước ngoài tăng 40,1% lên 3,38 tỷ USD.

Trong một thông cáo, cơ quan này cho biết: “Đầu tư yếu là do tình hình kinh tế Trung Quốc suy thoái và những rủi ro địa chính trị trong cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi các quốc gia lớn vẫn duy trì lãi suất ở mức cao. Tuy nhiên, các công ty Hàn Quốc đã mở rộng đầu tư vào Mỹ đối với những ngành công nghiệp tiên tiến, chẳng hạn như chất bán dẫn và pin dựa trên các chiến lược tái định hình chuỗi cung ứng của họ”.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Yonhap)
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top