Thế giới

Đông Nam Á sẽ bước vào kỷ nguyên vàng của nền kinh tế

ClockThứ Bảy, 25/01/2020 08:50
TTH.VN - Bất chấp dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại vào năm 2020, Đông Nam Á vẫn được dự báo sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim về kinh tế, đưa khu vực đi đúng hướng trên con đường trở thành khối kinh tế lớn thứ tư trên thế giới trong thập kỷ tới.

Châu Á vẫn là điểm sáng của toàn cầuTăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tăng gấp rưỡi trong thập kỷ tớiWB: Tăng trưởng Đông Á - Thái Bình Dương giảm do ảnh hưởng từ nhiều vấn đề toàn cầuNền kinh tế Internet của Đông Nam Á sẽ đạt 300 tỷ USD vào năm 2025Oxford: Tăng trưởng GDP Đông Nam Á dự đoán giảm còn 4,5% trong năm 2019

Các nền kinh tế Đông Nam Á vươn mình bất chấp những cơn gió ngược. Ảnh minh họa: GM Heritage Center/Báo mới

Chiến lược gia trưởng của HSBC Private Bank tại Đông Nam Á James Cheo cho biết, ông hoàn toàn tin tưởng rằng khu vực sẽ vượt qua tình trạng suy thoái của toàn cầu và nhanh chóng bắt kịp với các cường quốc kinh tế trên thế giới.

“Nếu chúng ta nhìn vào thập kỷ tới của Đông Nam Á, đây sẽ là một câu chuyện thú vị. 10 năm tới có thể sẽ là thời điểm vàng của khu vực vì nếu Đông Nam Á tiếp tục phát triển, với tốc độ như hiện nay, khu vực hoàn toàn có thể trở thành khối kinh tế lớn thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc”, Chiến lược gia James Cheo trả lời báo giới Jakarta Globe cho hay.

Vị chiến lược gia đã chỉ ra ít nhất 3 yếu tố thúc đẩy đà tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Đông Nam Á.

Đầu tiên là nhân khẩu học. Cụ thể, 60% người dân Đông Nam Á dưới 35 tuổi. Trong vòng 10 năm tới, một lượng lớn người dân sẽ đến tuổi đi làm, kết hôn. Ngoài ra, sức mua sắm của những cá nhân này cũng sẽ tăng như mua xe ôtô... Đây chính là một trong những dấu hiệu kích thích nền kinh tế.

Thứ hai, đô thị hóa ngày càng mở rộng ở Đông Nam Á, không chỉ ở các đô thị lớn mà còn cả ở khu vực thành thị.

Thứ ba là trên thực tế, Đông Nam Á “kỹ thuật số” hơn so với phần còn lại của thế giới. Trong đó người dân khu vực dành trung bình 4h/ngày để sử dụng điện thoại, lâu hơn nhiều so với các nước khác, khu vực khác trên toàn cầu. Có khoảng 360 triệu người dùng điện thoại trong khu vực nhưng chỉ ½ trong số này sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến. Đây cũng là một cơ hội lớn để tiếp tục khai thác, thúc đẩy phát triển.

Trong một thông tin có liên quan, HSBC dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm có thể sẽ kéo dài đến năm 2021, với tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến đạt 2,5% trong năm 2020 sau đó tăng nhẹ lên thành 2,6% trong năm 2021.

Sản xuất, thương mại và đầu tư dự kiến sẽ còn yếu song chi tiêu tiêu dùng lại đủ mạnh để làm trụ cột của tăng trưởng toàn cầu. Với tình hình này, chiến lược gia James Cheo khuyến khích các nhà đầu tư nên xem xét nhằm vào những lĩnh vực phổ biến với người tiêu dùng châu Á như dịch vụ, du lịch và giải trí.

Đan Lê (Lược dịch từ Jakarta Globe)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top