Thế giới

Dubai công bố kế hoạch chi tiêu kỷ lục trước thềm Expo 2020

ClockThứ Hai, 30/12/2019 06:40
TTH.VN - Dubai, một trong bảy tiểu vương quốc của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) kỳ vọng sẽ tăng đáng kể chi tiêu vào năm tới, nhằm kích thích nền kinh tế của tiểu vương quốc này và hỗ trợ Hội chợ triển lãm quốc tế Expo 2020.

Dubai lại mở khách sạn cao nhất thế giớiDubai tiếp tục là sân bay quốc tế bận rộn nhất thế giới

Tháp Burj Khalifa tại Dubai. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Cụ thể, mức chi tiêu nhà nước sẽ tăng 17% lên mức kỷ lục 66,4 tỷ dirham (tương đương 18,1 tỷ USD), so với kế hoạch ngân sách 56,8 tỷ dirham cho năm 2019, Hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE ngày 29/12 đưa tin.

Chi tiêu cơ sở hạ tầng sẽ giảm trong năm thứ 2 liên tiếp vào năm 2020, ở mức 8 tỷ dirham, khi tiểu vương quốc này đang tiến gần đến ngày khai mạc Expo 2020.

Trước đó, Chính phủ Dubai đã chi mạnh tay để chuẩn bị cho sự kiện quốc tế kéo dài 6 tháng này, và đang giảm dần các khoản đầu tư khi những dự án liên quan đã hoàn thành.

Chính phủ Dubai hy vọng rằng, Hội chợ triển lãm quốc tế sẽ thu hút khoảng 25 triệu khách, trong đó có nhiều người đến từ nước ngoài và dự kiến ​​tăng 25% doanh thu lên 64 tỷ dirham (tương đương 17,4 tỷ USD). Trước đó, doanh thu được dự kiến ​​chỉ tăng 1,2% trong ngân sách năm 2019.

Dubai cũng dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 3,2% vào năm 2020, nhanh hơn mức tăng trưởng 2,1% trong năm 2019. Nền kinh tế của tiểu vương quốc này đã tăng trưởng 1,94% vào năm 2018, tốc độ chậm nhất kể từ mức thu hẹp hồi năm 2009 khi nền kinh tế gặp khó khăn do khủng hoảng nợ.

Dubai, với nền kinh tế thương mại và du lịch đa dạng đang đầu tư vào hội chợ triển lãm để thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Expo 2020 là một hội chợ triển lãm quốc tế được tổ chức ở Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), sẽ diễn ra từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/4/2021. Trước đó vào ngày 27/11/2013, Dubai đã được Đại hội đồng của Cục Triển lãm Quốc tế (BIE) trao quyết định làm chủ nhà của sự kiện.

Expo 2020 Dubai có chủ đề “Kết nối ý tưởng, tạo dựng tương lai” sẽ đem đến một nền tảng để thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và hợp tác trên phạm vi toàn cầu. Sự kiện dựa trên niềm tin rằng, chia sẻ những ý tưởng sáng tạo và xây dựng các quan hệ đối tác sẽ truyền cảm hứng cho cách chúng ta định hình tương lai theo cách tích cực nhất có thể.

Được biết, 135 quốc gia trên khắp thế giới đã tuyên bố tham dự hội chợ triển lãm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters, Expo2020dubai & Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

Theo một báo cáo vừa được Đại học Boston công bố trước thềm hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ diễn ra ngày 17 - 19/4 tới, các quốc gia mới nổi sẽ phải chi mức kỷ lục 400 tỷ USD để trả nợ nước ngoài trong năm nay và gần 40 quốc gia không thể chi số tiền cần thiết cho việc thích ứng với khí hậu và phát triển bền vững.

Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu
Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024
Return to top