Thế giới

FAO: Rác thải thực phẩm là một vấn đề toàn cầu

ClockThứ Tư, 29/09/2021 21:33
TTH - Trong lời kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm giảm lượng thực phẩm bị lãng phí, Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết, tình trạng thiếu lương thực, đói và suy dinh dưỡng đang ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên thế giới.

World Bank rót vốn cho một start-up giải quyết vấn đề rác thải thực phẩm

 Thế giới đã lãng phí 17% tổng lượng thực phẩm trong năm 2019.  Ảnh minh họa: biocycle.net/TTXVN

Lời kêu gọi được đưa ra khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của LHQ chỉ ra rằng, ước tính khoảng 931 triệu tấn thực phẩm, tương đương 17% tổng lượng thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong năm 2019 đã bị vứt bỏ. Bên cạnh đó, do đại dịch COVID-19, có thêm 132 triệu người hiện phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và dinh dưỡng, FAO lưu ý nhân Ngày Quốc tế Nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm (29/9).

Bà Nancy Aburto, Phó Giám đốc phụ trách mảng thực phẩm và dinh dưỡng, Bộ phận Phát triển kinh tế và xã hội của FAO nhận định, vấn đề rác thải thực phẩm là một vấn đề toàn cầu và không chỉ giới hạn ở những quốc gia giàu có. Tình trạng mất an ninh lương thực, đói và suy dinh dưỡng đang tác động đến mọi quốc gia trên thế giới, và không quốc gia nào là không bị ảnh hưởng; 811 triệu người bị đói, 2 tỷ người bị thiếu vi chất dinh dưỡng, và hàng triệu trẻ em còi cọc và ốm yếu, mắc các dạng suy dinh dưỡng nguy hiểm.

Cũng theo FAO, các quốc gia cần áp dụng sự đổi mới để giảm lãng phí, chẳng hạn như bao bì mới có thể giúp kéo dài thời hạn sử dụng của nhiều loại thực phẩm, trong khi các ứng dụng điện thoại thông minh có thể đưa người tiêu dùng đến gần hơn với nhà sản xuất, giúp rút ngắn thời gian giữa thu hoạch và tiêu thụ.

Qua đó, việc giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm sẽ cải thiện các hệ thống nông sản thực phẩm, giúp đạt được an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và chất lượng thực phẩm, mang lại kết quả dinh dưỡng; đồng thời sẽ đóng góp đáng kể vào việc giảm phát thải khí nhà kính, cũng như áp lực lên các tài nguyên đất và nước.

THANH NGÂN

 (Lược dịch từ UN News & UNEP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp nhiều vấn đề 'nóng' về đề thi

Tại cuộc họp báo sau Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 28/6, đại diện lãnh đạo, các đơn vị Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời nhiều vấn đề “nóng”, được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến công tác tổ chức thi, công tác ra đề thi năm nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp nhiều vấn đề nóng về đề thi
Phê duyệt 70 triệu USD hỗ trợ các dự án của FAO tại 28 quốc gia

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa hỗ trợ 28 quốc gia huy động được 70 triệu USD tài trợ từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) để giải quyết vấn đề bền vững đô thị, quản lý nước ngầm, mất đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và suy thoái đất.

Phê duyệt 70 triệu USD hỗ trợ các dự án của FAO tại 28 quốc gia
UNHCR: Số người phải di dời trên toàn cầu đạt mức cao mới

Theo Báo cáo Xu hướng Toàn cầu năm 2024 của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) vừa công bố ngày 13/6, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa để di dời trên thế giới trong năm nay và năm ngoái đã lên đến mức cao mới trong lịch sử.

UNHCR Số người phải di dời trên toàn cầu đạt mức cao mới
Hợp tác quốc tế trong xu thế tự do hóa thương mại toàn cầu

Việc cân bằng giữa các yếu tố bảo đảm an ninh thương mại và tạo thuận lợi thương mại là yêu cầu mới đặt ra cho ngành hải quan trước xu thế tự do hóa giao thương toàn cầu. Vấn đề rất quan trọng hiện nay là làm sao dự báo đúng các xu hướng quan hệ thương mại, đầu tư để hoạch định chính xác các kế hoạch, định hướng và xác định các ưu tiên hợp tác quốc tế phù hợp.

Hợp tác quốc tế trong xu thế tự do hóa thương mại toàn cầu
Return to top