Thế giới

Giá bất động sản toàn cầu dự báo tăng với tốc độ chậm hơn

ClockThứ Tư, 06/12/2023 07:26
TTH.VN - Kết quả từ một cuộc thăm dò của Hãng Thông tấn Reuters cho thấy, giá bất động sản toàn cầu ở hầu hết các thị trường lớn sẽ tăng trong 2 năm tới, mặc dù với tốc độ chậm hơn một chút so với mức đã được dự báo cách đây 3 tháng, trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ và nguồn cung thắt chặt.

Vương quốc Anh: Giá thuê nhà tăng với tốc độ kỷ lụcThe Business Times: Thị trường nhà ở Việt Nam sẽ nhộn nhịp hơn

 Những ngôi nhà được treo biển rao bán tại tỉnh Alberta, Canada. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Giá nhà trên khắp các quốc gia phát triển trên thế giới đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích; trước đó vào đầu năm nay, họ đã dự báo giá nhà sẽ giảm 2 con số so với mức đỉnh thời COVID-19. Ở hầu hết các thị trường, giá nhà sẽ khép lại năm 2023 với kết quả tích cực.

Đáng chú ý, trong khi giá nhà được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm tới và năm 2025, lãi suất thế chấp cao hơn và việc thiếu nguồn cung nhà có giá cả phải chăng sẽ hạn chế giá nhà tăng quá nhiều.

Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters được thực hiện trên hơn 100 nhà chiến lược thị trường nhà đất từ ngày 15/11 - 4/12 cho thấy, giá bất động sản tăng ở 5 trong số 8 thị trường bất động sản lớn được khảo sát trong năm tới, và tăng ở tất cả các thị trường này vào năm 2025.

Trong một nhận định liên quan, ông Liam Bailey, người đứng đầu phụ trách nghiên cứu tại Công ty tư vấn và kinh doanh bất động sản toàn cầu Knight Frank cho rằng: "Các giá trị được củng cố tại thời điểm này bởi thực tế là lượng hàng sẵn có ở mức thấp và điều đó đang bảo vệ giá cả. Giá cả thực tế không giảm nhiều, và ở nhiều thị trường đang bắt đầu tăng trở lại bởi lượng hàng tồn kho rất thấp".

Trong số các thị trường nhà ở lớn được thăm dò, bao gồm Mỹ, Vương quốc Anh, Canada, Australia, New Zealand, Đức và Dubai, giá nhà được dự báo sẽ tăng từ 1,3 - 5% vào năm 2025; trong khi đó, ước tính đối với thị trường nhà ở Ấn Độ dự kiến sẽ vượt mức 7%.

Triển vọng này vẫn là tin tốt đối với các chủ sở hữu bất động sản, những người vào đầu năm nay đã dự đoán giá trị nhà ở sẽ giảm đáng kể, với dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ bước vào suy thoái trong năm nay.

Cụ thể, giá nhà trung bình ở Mỹ được dự báo sẽ tăng 2,7% trong năm nay, và 1,8% vào năm 2024. Con số này cao hơn so với cuộc khảo sát trước đó hồi tháng 9, khi giá được dự báo sẽ không đổi trong cả 2 năm.

Giá nhà ở Australia, vốn đã phục hồi toàn bộ khoản lỗ năm 2022 kể từ khi chạm mức sàn vào tháng 1, được dự báo sẽ tăng 8% trong năm nay và thêm 5% nữa vào năm tới.

Tiếp đó, giá bất động sản ở New Zealand được dự báo sẽ tăng 4% trong năm tới và 5% vào năm 2025, so với mức tăng dự kiến là 5% và 6% trong một cuộc thăm dò hồi tháng 8.

Trong khi giá nhà ở Đức và Vương quốc Anh được dự báo sẽ giảm lần lượt 2,8% và 2% trong năm tới, thì ở cả 2 thị trường này, giá nhà được dự báo sẽ tăng khoảng 2 - 3% vào năm 2025.

Thị trường nhà ở Canada từng rất nóng, khi giá tăng vọt khoảng 50% trong giai đoạn đại dịch COVID-19, được dự báo sẽ “đứng yên” vào năm 2024 và sau đó tăng 3,3% vào năm 2025.

Được thúc đẩy bởi nhu cầu của những người có thu nhập cao, giá nhà ở Ấn Độ sẽ đánh bại lạm phát tiêu dùng để đạt mức tăng trưởng 6,8% trong năm nay và năm tới.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters & The Edge Malaysia)
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chi tiêu CNTT toàn cầu sẽ tăng lên gần 5,3 nghìn tỷ USD trong năm nay

Tờ The Edge Malaysia ngày 17/7 trích dẫn dự báo mới nhất của Gartner Inc., công ty nghiên cứu và tư vấn về công nghệ thông tin hàng đầu thế giới cho hay, chi tiêu cho công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu được dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5,26 nghìn tỷ USD vào năm 2024, tương đương với mức tăng 7,5% so với năm 2023.

Chi tiêu CNTT toàn cầu sẽ tăng lên gần 5,3 nghìn tỷ USD trong năm nay
Sản xuất ở châu Á mở rộng trong tháng 6 nhờ nhu cầu toàn cầu vững chắc

Các cuộc khảo sát vừa công bố ngày 1/7 cho thấy, hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở châu Á đã mở rộng trong tháng 6 nhờ đà tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế toàn cầu và triển vọng sáng sủa về sản lượng chất bán dẫn. Kết quả này mang đến cho các nhà hoạch định chính sách một số hy vọng rằng khu vực có thể vượt qua những tác động từ sự suy yếu nhu cầu của Trung Quốc.

Sản xuất ở châu Á mở rộng trong tháng 6 nhờ nhu cầu toàn cầu vững chắc
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV:
Ba luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực sớm hơn 5 tháng

Sáng 29/6, trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, với 404/469 đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Ba luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực sớm hơn 5 tháng
Return to top